Du lịch Ninh Thuận tăng tốc

11/10/2023 08:00 GMT+7

Trong 9 tháng đầu năm 2023, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đang dần hồi phục, tăng 21,7% so với cùng kỳ, đạt 98.9% so với kế hoạch. Đây là dấu hiệu tích cực để du lịch Ninh Thuận tăng tốc phát triển trong thời gian tới.

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Ninh Thuận, tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng trong 9 tháng năm 2023 đạt 2,67 triệu lượt; trong đó, khách quốc tế đạt 29,6 nghìn lượt, khách nội địa đạt 2,64 triệu lượt. Thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch khoảng 2.170 tỉ đồng (tăng 32,8% so cùng kỳ năm 2022, đạt 114,2% so với kế hoạch). Trên địa bàn hiện có 211 cơ sở lưu trú du lịch với 4.613 phòng, các hoạt động lưu trú và dịch vụ du lịch diễn ra khá nhộn nhịp; đặc biệt là dịp lễ, tết, cuối tuần, công suất sử dụng phòng đạt từ 90 - 100%.

Du lịch Ninh Thuận tăng tốc - Ảnh 1.

Lễ hội Katê là dịp thu hút du khách đến Ninh Thuận

Ảnh: TN

Để có được kết quả trên, ngay từ đầu năm 2023, ngành du lịch tỉnh Ninh Thuận chú trọng đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch, điểm đến, các sản phẩm du lịch mới trên các kênh truyền thông. Đồng thời, địa phương tích cực tham gia xúc tiến du lịch, kết nối các tour thu hút du khách với nhiều hoạt động tại các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, TP.HCM, Khánh Hòa, Bình Thuận, Lâm Đồng, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ninh... Tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức thành công Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp" và Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận vào tháng 6.2023 tạo được dấu ấn tốt trong lòng nhiều du khách trong và ngoài nước.

Du lịch Ninh Thuận tăng tốc - Ảnh 2.

Đua xe trên cát là môn thể thao mạo hiểm thu hút nhiều du khách

Ảnh: TN

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Ninh Thuận, 3 tháng cuối năm 2023, đơn vị tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án du lịch trọng điểm để sớm đưa vào hoạt động. Các hoạt động, sự kiện dự kiến tổ chức để thu hút du khách vào tỉnh Ninh Thuận, gồm: các hoạt động chung của lễ hội Katê; giải Golf Ninh Thuận - Bình Thuận mở rộng năm 2023; giải Lướt ván diều Ninh Thuận - Bình Thuận năm 2023; ngày Văn hóa, du lịch Ninh Thuận tại Cần Thơ năm 2023 có chủ đề: "Ninh Thuận - 3600 say mê"; tham gia Tuần lễ vàng du lịch Bình Thuận năm 2023 và Hội chợ VITM Cần Thơ năm 2023; phối hợp tổ chức đoàn famtrip khảo sát du lịch TP.HCM, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cho biết trên cơ sở các hoạt động, sự kiện dự kiến tổ chức để thu hút du khách đã đưa ra, UBND tỉnh yêu cầu các ngành liên quan chuẩn bị nội dung chương trình tổ chức tại các sự kiện phải đảm bảo về quy mô, cách thức, phù hợp, thiết thực, cụ thể, bám sát đặc điểm, thế mạnh của tỉnh, tạo sức hút và sự liên kết với các địa phương. 

Du lịch Ninh Thuận tăng tốc - Ảnh 3.

Du khách thích thú khi tham quan làng gốm Bàu Trúc

Ảnh: TN

Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đề nghị các sở, ngành liên quan đẩy mạnh công tác quản lý về các dịch vụ, giá cả; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên tuyền, quảng bá việc tổ chức các sự kiện; tăng cường giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc thù của địa phương; nâng cao hiệu quả chương trình famtrip và tọa đàm liên kết phát triển sản phẩm du lịch; phát hành ấn phẩm thông qua các hội chợ, hội nghị, hội thảo... để quảng bá điểm đến "Ninh Thuận - miền đất của những giá trị khác biệt". Phấn đấu đạt và vượt mục tiêu đón 2,7 triệu lượt khách trong năm 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.