Dự án ở Khánh Hòa 'tắc' vì mời các đơn vị xác định giá đất nhưng không ai tham gia

21/12/2023 10:44 GMT+7

Hiện cả nước có khoảng 13 đơn vị xác định giá đất nhưng khi tỉnh Khánh Hòa mời các đơn vị này xác định giá đất trên địa bàn thì không ai tham gia.

Thông tin trên được ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết vào ngày 21.12.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết hiện nay, muốn làm gì cũng phải xác định được giá đất. Các dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh chưa được cấp sổ hồng cũng do nguyên nhân chưa xác định được giá đất; các dự án sai phạm sau thanh tra, kiểm tra cũng phải xác định lại giá đất. Theo quy định, kể từ khi có quyết định giao đất, cho thuê đất thì trong vòng 90 ngày chính quyền phải xác định được giá đất. Nhưng vì không có đơn vị định giá đất khiến tỉnh gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án trên địa bàn.

Khánh Hòa mời các đơn vị xác định giá đất nhưng không ai tham gia - Ảnh 1.

Ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

THẾ QUANG

Ông Nam lý giải: Các đơn vị không tham gia xác định giá đất một phần do lo ngại về những sai phạm liên quan đến đất đai trước đây tại tỉnh, một phần do ngại đi lại... "Các doanh nghiệp của tỉnh nếu có lợi thế và khả năng thì chúng tôi kêu gọi cùng tham gia vì những sai phạm trước đã qua", ông Nam đề nghị.

Nói về các dự án chậm tiến độ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thừa nhận: Muốn thực hiện các thủ tục để tiếp tục triển khai dự án thì phải vượt qua rất nhiều chướng ngại vật. Chướng ngại đầu tiên là không bị vướng vào thanh tra, kiểm tra; thứ 2 là không thuộc diện xem xét thu hồi, chấm dứt hợp đồng dự án, rồi mới tiếp tục được thực hiện. 

"Khi tiếp tục thực hiện thì lại vướng quy hoạch mà hầu như quy hoạch thì phải chờ, chỉ trường hợp phù hợp với quy hoạch trước đây và quy hoạch mới không có gì thay đổi mới tiếp tục được. Hiện nhiều doanh nghiệp đang rất mong chờ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Nha Trang đến năm 2040 được phê duyệt", ông Nam nói.

Trước đó, tại hội nghị, ông Trần Việt Dũng, Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Crystal Bay, cho biết doanh nghiệp đã đầu tư 600 tỉ đồng vào 4 dự án tại TP.Nha Trang, nếu Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Nha Trang đến năm 2040 được thông qua thì 4 dự án của doanh nghiệp đang đầu tư sẽ bị xóa sổ và doanh nghiệp sẽ thiệt hại rất nặng nề. Từ đó, ông Dũng đề nghị UBND tỉnh xem xét lại việc trình đồ án quy hoạch trên, hoặc có giải pháp bồi thường cho doanh nghiệp.

Về kiến nghị của Công ty CP Tập đoàn Crystal Bay, ông Trần Hòa Nam cho biết, hiện tỉnh đã trình Bộ Xây dựng thẩm định để trình Thủ tướng phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Nha Trang đến năm 2040, không thể thay đổi được. Ông Nam cũng đề nghị doanh nghiệp có văn bản cụ thể gửi UBND tỉnh và tỉnh sẽ có văn bản trả lời. "Sau này, nếu có thiệt hại cho doanh nghiệp tỉnh cùng với doanh nghiệp chắc phải ra tòa và tòa phán quyết như thế nào thì sẽ thực hiện như thế, chứ chúng tôi không thể làm khác được", ông Nam nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.