Dự án nhà máy nước 400 tỉ đồng ở Khánh Hòa dính 'đất lậu'?

28/12/2023 14:14 GMT+7

Một dự án nhà máy nước ở Khánh Hòa vướng nghi vấn dùng hàng chục ngàn mét khối 'đất lậu' để san lấp, tạo mặt bằng xây dựng.

Nhà máy nước Sơn Thạnh do liên danh nhà đầu tư Công ty CP đầu tư xây dựng cấp thoát nước Sơn Thạnh (P.Phương Sài, TP.Nha Trang) và Công ty CP đầu tư ngành nước DNP (H.Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) thực hiện với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 vào khoảng 400 tỉ đồng. Dự án được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 5.5.2021.

Dự án nhà máy nước 400 tỉ đồng ở Khánh Hòa dính 'đất lậu'?- Ảnh 1.

Dù mới được tỉnh Khánh Hòa cho thuê đất đất hôm 13.12 nhưng dự án Nhà máy nước Sơn Thạnh cơ bản đã san lấp xong mặt bằng

Minh Phú

Dự án này được xây dựng tại thôn Sơn Thạnh, xã Diên Thọ, H.Diên Khánh với mục tiêu đáp ứng nhu cầu cung cấp nước sạch đạt tiêu chuẩn nước ăn uống, sinh hoạt, dịch vụ thương mại và sản xuất công nghiệp trong khu vực TP.Nha Trang, H.Diên Khánh và một phần H.Cam Lâm, H.Khánh Vĩnh.

Theo thiết kế, dự án sẽ xây lắp 2 tuyến ống cấp nước gồm: tuyến ống số 1 có chiều dài 10,5km cấp nước về hướng Diên Khánh và Nha Trang; tuyến ống số 2 cấp nước về phía H.Khánh Vĩnh có chiều dài 6,7 km. Công suất vận hành của nhà máy dự kiến đạt 25.000 m3/ngày đêm vào quý II/2024; năm 2025 sẽ đạt 50.000 m3/ngày đêm và từ năm 2030 công suất sẽ ở mức 100.000 m3/ngày đêm.

Dự án nhà máy nước 400 tỉ đồng ở Khánh Hòa dính 'đất lậu'?- Ảnh 2.

Xe múc và xe tải hoạt động khai thác khoáng sản trái phép và ban đêm phục vụ dự án Nhà máy nước Sơn Thạnh

Minh Phú

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngày 13.12 vừa qua, tỉnh Khánh Hòa có Quyết định số 3094 về việc cho chủ đầu tư dự án Nhà máy nước Sơn Thạnh thuê 4,3 ha đất để làm dự án. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân và ghi nhận thực tế, dự án đã tiến hành thi công cách đây nhiều tháng. Trong đó, mặt bằng dự án đến thời điểm này được san lấp gần như cơ bản.

Đáng nói, dự án này có nhiều biểu hiện dùng đất san lấp không rõ nguồn gốc để để tạo mặt bằng dự án. Bởi, liên tục từ tháng 9 đến giữa tháng 11.2023, trên địa bàn 2 xã Diên Đồng và Diên Thọ (H.Diên Khánh), chúng tôi ghi nhận hàng đoàn xe chở đất đắp ùn ùn kéo về bãi thi công dự án nhà máy nước này. Qua ghi nhận trong nhiều ngày, PV đã có những hình ảnh xác thực, chi tiết về các hoạt động này vào nhiều khung giờ khác nhau, cả đêm lẫn ngày.

Dự án nhà máy nước 400 tỉ đồng ở Khánh Hòa dính 'đất lậu'?- Ảnh 3.

Khai thác đất trái phép tại xã Diên Đồng (H.Diên Khánh) phục vụ cho các dự án, trong đó có dự án Nhà máy nước Sơn Thạnh

Minh Phú

Trong đó, tại thửa đất số 25 và thửa đất số 11 tờ bản đồ số BD19 thuộc thôn 2 Diên Đồng (H.Diên Khánh) với tổng diện tích lên tới 10.000 m2 được cấp cho bà P.T.Q (cư trú tại thôn Đồng Trăn 1, xã Diên Đồng, H.Diên Khánh) ghi nhận xe cơ giới có hành vi múc đất trái phép từ thửa đất của bà Q. để mang đi san lấp mặt bằng Nhà máy nước Sơn Thạnh. Về trường hợp nay, sau khi phát hiện, chính quyền xã Diên Đồng đã lập biên bản ghi nhận hành vi vận chuyển ra ngoài của hộ bà Q., đồng thời yêu cầu bà chấm dứt hoạt động này.

Một trường hợp khác, tại thửa đất số 627, tờ bản đồ số 24 xã Diên Thọ, do bà Trần Thị M.H (trú tại P.Vĩnh Hải, TP.Nha Trang) làm chủ, hoạt động đào múc, vận chuyển đất nhằm mục đích san lấp mặt bằng diễn ra tấp nập suốt ngày đêm từ tháng 8 đến cuối tháng 11. Qua hình ảnh ghi nhận cả đêm lẫn ngày, có các xe BS 79C-174.26, 79H-002.11, 79C-135.69, 79C-155.64, 79C-174.26, 79C-133.70, 79C-138.03, 79C-134.38; 79C-132.91, 79C-019.70, 79C-111.97… đua nhau chở đất từ thửa đất bà H. đổ san lấp tại dự án Nhà máy nước Sơn Thạnh.

Dự án nhà máy nước 400 tỉ đồng ở Khánh Hòa dính 'đất lậu'?- Ảnh 4.

Nhiều tài xế xe tải chờ chở "đất lậu" đi đổ san lấp dự án NMN Sơn Thạnh

Minh Phú

Với hành vi trên, ngày 13.11 vừa qua, UBND H.Diên Khánh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ bà Trần Thị M.H số tiền 45 triệu đồng. Tuy nhiên, văn bản này chỉ xử lý đối với hành vi đào múc, san lấp mặt bằng trên diện tích 7.500 m2 với độ sâu từ 0-5 m mà không đề cập đến việc số đất dôi dư, tẩu tán đi nơi khác.

Trả lời vấn đề này, bà Nguyễn Bích Loan, Phó trưởng phòng TN-MT H.Diên Khánh, cho biết do không thể xác định được hiện trạng ban đầu của thửa đất nên không thể tính toán khối lượng khoáng sản (đất san lấp) được tẩu tán. Bà Loan cũng thừa nhận khối lượng khai thác đất như hộ bà H. là lớn, nhưng chính quyền không thể xác minh được hiện trạng vì phức tạp lắm.

Khi được hỏi, vì sao các cơ quan báo chí có đủ hình ảnh, phản ánh việc vận chuyển đất trái phép từ các hộ dân để san lấp cho Nhà máy nước Sơn Thạnh, nhưng chính quyền nói không thể xác minh? Bà Loan cho rằng huyện không xác minh được. "Cái này do chính quyền xã quản lý. Hiện trạng đất trên đồi núi lồi lõm lắm, rất khó để xác định khối lượng. Phức tạp lắm", bà Loan phân bua.

Còn nghi vấn dự án Nhà máy nước Sơn Thạnh sử dụng hàng trăm ngàn khối đất không rõ nguồn gốc, bà Loan cho biết huyện đã có yêu cầu cơ quan thuế vào cuộc xác minh. "Sau khi thuế có kết luận, nếu sai phạm chúng tôi sẽ xử theo hướng sử dụng khoáng sản đối với hành vi vi phạm của các bên liên quan", bà Loan nói.

Theo tìm hiểu của PV, thi công hạng mục nâng mặt bằng nền móng Nhà máy nước Sơn Thạnh do liên doanh Công ty TNHH Hoàng Thành CCS (trụ sở tại 76 Nguyễn Biểu, P.Vĩnh Hải, TP.Nha Trang) và Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Đường Việt (trụ sở tại lầu 8 tòa nhà Thủy Lợi 4, 102 Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) thực hiện. (còn tiếp)

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 28.12

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.