Đốt rác, đốt luôn cây cảnh của người dân: Chủ cây đòi bồi thường 150 triệu

Gia Bách
Gia Bách
05/01/2023 15:42 GMT+7

Chủ cây cảnh bị đốt cháy ở TP. Cà Mau (Cà Mau) yêu cầu trả lại nguyên hiện trạng của cây trước khi bị đốt hoặc khắc phục bằng tiền là 150 triệu đồng.

Hoàn trả nguyên trạng hoặc đền tiền

Liên quan thông tin Phó trưởng Phòng Kinh tế TP.Cà Mau (Cà Mau) chỉ đạo đốt cháy cây cảnh của người dân, ngày 5.1.2023, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, chính quyền địa phương đã có buổi làm việc với ông Ngô Hồng Mỹ, chủ của cây cảnh bị đốt cháy.

Gốc cây cảnh bị đốt cháy khi lực lượng của Phòng kinh tế TP.Cà Mau dọn dẹp vệ sinh môi trường và đốt rác

G.B.

Diễn biến vụ việc được chính quyền địa phương thông tin, khoảng 12 giờ 35 ngày 3.1.2023, ông Mỹ phát hiện cây sộp của ông bị cháy. Khi đến hiện trường, ông Mỹ xác định nguyên nhân là lực lượng Ban Quản lý chợ (trực thuộc Phòng Kinh tế TP.Cà Mau) dọn dẹp vệ sinh môi trường và đốt rác. Do bất cẩn trong quá trình đốt rác, lửa cháy lan qua gốc cây sộp của ông Mỹ, làm ảnh hưởng một phần của cây, một số nhánh cây bị cháy.

Ngay sau đó, lãnh đạo Phòng kinh tế TP.Cà Mau cũng đến hiện trường, khắc phục đám cháy kịp thời. Tuy nhiên, qua trao đổi làm việc, giữa Phòng Kinh tế TP.Cà Mau và ông Mỹ chưa đi đến thống nhất cách khắc phục hậu quả.

Theo ông Mỹ trình bày, gốc cây sộp khi ông mua có giá hơn 70 triệu đồng, nhưng với chi phí thuê người bứng, chuyên chở, chăm sóc đến giờ thì tổng giá trị ước hơn 100 triệu đồng. Thấy khu vực đường chờ (khu Quảng trường, P.9, TP.Cà Mau - đất do nhà nước quản lý) là đất trống nên ông Mỹ đem cây để tạm.

Sau khi cây sộp bị đốt cháy, chính quyền địa phương mời ông Mỹ về trụ sở làm việc. Tại buổi làm việc, ông Mỹ yêu cầu trả lại nguyên hiện trạng của cây trước khi bị đốt hoặc khắc phục bằng tiền là 150 triệu đồng.

Cây cảnh trị giá hàng chục triệu bị cháy

Phòng Kinh tế TP. Cà Mau cho rằng, sau khi phát hiện cháy lan qua cây sộp, đơn vị đã khắc phục kịp thời. Phòng Kinh tế TP. Cà Mau cũng cho rằng mức ảnh hưởng của đám cháy chưa làm chết cây sộp, cây có thể phục hồi. Trước tiên, Phòng Kinh tế sẽ chịu chi phí mua thuốc, phân, công chăm sóc cây... Ngược lại, nếu cây không phục hồi được và ông Mỹ không thống nhất quan điểm với Phòng Kinh tế thì có quyền khởi kiện theo quy định.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 3.1.2023, ông Mỹ được người quen gọi cho hay là cây sộp của ông bị đốt cháy. Ông Mỹ đến xem thấy cây bị cháy xung quanh gốc. Ít phút sau, ông Phạm Văn Khanh, Phó trưởng Phòng Kinh tế TP.Cà Mau, đến năn nỉ ông Mỹ bỏ qua và thừa nhận mình sai.

Ông Khanh cũng khẳng định là ông Mỹ để cây ở vị trí đó là sai nhưng "nếu biết cây cả trăm triệu thì đốt làm gì". "Chúng tôi có báo cho Chủ tịch UBND TP.Cà Mau về việc đốt rác cháy cây cảnh để xin hướng giải quyết. Hôm qua đã cẩu gốc cây khỏi đám cháy, bơm nước cứu chữa", ông Khanh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.