Đông Nam Á tăng cường mua tàu ngầm

29/12/2022 09:37 GMT+7

Theo tờ South China Morning Post , các quốc gia Đông Nam Á ngày càng xem việc phát triển tàu ngầm là cần thiết cho an ninh trong bối cảnh tình hình địa chính trị đang thay đổi.

Trong khu vực, bên cạnh những nước như Indonesia, Malaysia, Singapore… đang sở hữu tàu ngầm, thì Thái Lan và Philippines cũng đang trong quá trình mua tàu ngầm.

Một chiếc tàu ngầm lớp Invincible do Singapore đặt hàng tại xưởng đóng tàu ở Đức ngày 13.12

Reuters

Không những vậy, đầu tháng này, Singapore đã bắt đầu giai đoạn tiếp theo trong việc phát triển tàu ngầm với việc hạ thủy các tàu ngầm mới, lớp Invincible được sản xuất tại Đức. Tại buổi lễ, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết lực lượng hải quân của Singapore có sứ mệnh quan trọng là đảm bảo sự sống còn của đất nước và duy trì các tuyến thông thương biển (SLOC).

Đông Nam Á mạnh tay sắm tàu ngầm

Việc mua tàu ngầm luôn là mối quan tâm đặc biệt với Indonesia sau vụ chìm tàu ngầm KRI Nanggala-402 ngoài khơi bờ biển Bali vào tháng 4.2021. Hồi tháng 2, Indonesia đã ký một thỏa thuận với Pháp để hợp tác đóng hai tàu ngầm lớp Scorpène. Lớp tàu này được cho là rất giỏi thoát khỏi sự theo dõi, cực kỳ nhanh và có khả năng thực hiện các nhiệm vụ như tác chiến chống tàu mặt nước và tấn công tầm xa.

Thái Lan năm 2017 cũng đã ký thỏa thuận với Trung Quốc để mua 3 tàu ngầm Type 039A. Tuy nhiên, nhà phát triển tàu ngầm Trung Quốc không thể có được động cơ diesel từ Đức do lệnh cấm vận vũ khí của Liên minh Châu Âu đối với Bắc Kinh. Vì vậy, xuất hiện thông tin hải quân Thái Lan đang thảo luận với Trung Quốc về việc thay động cơ, nhưng cũng có ý kiến nói rằng hợp đồng này có thể bị hủy bỏ.

Hải quân Philippines từ năm ngoái cũng đã bắt đầu tìm kiếm chiếc tàu ngầm đầu tiên của mình, nhưng quá trình này đã bị đại dịch Covid-19 cản trở. Dù vậy, Pháp được cho là đã đề nghị bán 2 tàu ngầm hiệu suất cao cho Manila để đổi lấy quyền khám phá vùng biển của Philippines.

Ông Aristyo Darmawan, giảng viên luật quốc tế tại Đại học Indonesia, cho rằng việc các nước Đông Nam Á cố gắng mua tàu ngầm là hợp lý và cần thiết vì khu vực này có các tuyến hàng hải chiến lược với lưu lượng giao thông đông đúc. Tuy nhiên, chuyên gia Ian Storey tại Viện ISEAS-Yusof Ishak (Singapore) lưu ý rằng tàu ngầm là một trong những hệ thống hải quân phức tạp và tốn kém nhất để vận hành. Vì vậy, nếu không thể sử dụng tàu ngầm hiệu quả, chúng sẽ trở thành biểu tượng của quyền lực hơn là các tàu chiến đúng nghĩa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.