Đồng Nai: Bắt nhóm nghi can nổ súng giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội

Lê Lâm
Lê Lâm
14/02/2023 20:06 GMT+7

Công an H.Xuân Lộc (Đồng Nai) bắt giữ Đào Văn Yên, nghi can thứ 4 trong vụ nổ súng để giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Ngày 14.2, Công an H.Xuân Lộc cho biết đã bắt giữ Đào Văn Yên (48 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về các hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Yên là người điều khiển ô tô chở Nguyễn Hiếu Nghĩa (42 tuổi, ngụ H.Long Thành, Đồng Nai) từ H.Long Thành qua H.Xuân Lộc gây ra vụ nổ súng.

Bắt nhóm nghi can nổ súng giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Hình ảnh Nghĩa nổ súng vào nhà Sang được camera ghi lại

CẮT TỪ CAMERA

Trước đó, Công an H.Xuân Lộc đã khởi tố Nguyễn Hiếu Nghĩa, Phan Thanh Hiếu (28 tuổi) và Trịnh Minh Chung (24 tuổi, cùng ngụ xã Suối Sóc, H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai) về cùng hành vi trên.

Theo điều tra ban đầu, Nghĩa và Đỗ Thanh Sang (ngụ xã Xuân Thọ, H.Xuân Lộc) là bạn bè nhưng sau đó xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội. Tối 1.2, Yên điều khiển ô tô chở Nghĩa cùng Chung đến nhà Sang. Tại đây, Nghĩa đã nổ 2 phát súng vào nhà Sang rồi bỏ đi. Sau đó, Nghĩa đưa súng cho Hiếu cất giữ.

Công an H.Xuân Lộc vào cuộc điều tra, bắt giữ 3 nghi can nói trên, đồng thời thu giữ tại nhà của Hiếu 1 khẩu súng nhãn hiệu ZP-5 cùng 4 viên đạn và 2 vỏ đạn. Riêng Yên bỏ trốn cho đến khi bị bắt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.