Đòn tấn công lớn của Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
04/01/2023 06:30 GMT+7

Một số nghị sĩ Nga đã phản ứng mạnh khi Bộ Quốc phòng nước này thừa nhận tổn thất nhân mạng lớn trong một cuộc tấn công của Ukraine.

“Tổn thất nhân mạng lớn nhất” của Nga

AFP hôm qua đưa tin trong một thông báo hiếm thấy ngày 2.1, Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận có 63 quân nhân nước này thiệt mạng “do một cuộc tấn công bằng 4 quả rốc két” ở TP.Makiivka thuộc vùng Donetsk, phía đông Ukraine, vào đêm giao thừa.

Đây là tổn thất nhân mạng lớn nhất mà Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận từ trước tới nay trong cuộc xung đột với Ukraine kéo dài 314 ngày qua, theo AFP. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định 4 quả rốc két được phóng từ hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ cung cấp cho Ukraine đã trúng một doanh trại tạm thời ở Makiivka, hiện do lực lượng Nga kiểm soát.

Một góc trường dạy nghề bị phá hủy trong cuộc tấn công ở Makiivka

Chụp màn hình RIA Novosti

Trong tuyên bố vào cuối ngày 2.1, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận lực lượng nước này đứng sau cuộc tấn công nhắm vào Makiivka. Phía Ukraine còn khẳng định “10 đơn vị thiết bị quân sự thuộc nhiều loại khác nhau của đối phương đã bị phá hủy và hư hỏng”, nhưng không nói rõ thương vong. Trước đó cùng ngày, bộ phận liên lạc chiến lược của quân đội Ukraine nói có gần 400 binh sĩ Nga đã thiệt mạng ở Makiivka.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 313, HIMARS gây thương vong lớn, Ukraine sẽ có cả thiết giáp M2 Bradley?

Các phóng viên chiến trường Nga cũng cho rằng hàng trăm người có thể đã thiệt mạng trong cuộc tấn công nhằm vào một trường dạy nghề ở Makiivka nói trên, và cáo buộc các chỉ huy hàng đầu của Nga đã không rút ra bài học từ những sai lầm trong quá khứ, theo AFP. Một số nghị sĩ ở Nga cũng đã tỏ ra tức giận sau khi lực lượng nước này hứng chịu cuộc tấn công ở Makiivka. Trong đó, ông Sergei Mironov, một nhà lập pháp và là cựu chủ tịch Thượng viện Nga, đã yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các quan chức đã “cho phép tập trung quân nhân trong một tòa nhà không được bảo vệ” và “tất cả các cơ quan cấp trên không đảm bảo mức an ninh thích hợp”, theo Reuters.

HIMARS trong một lần khai hỏa ở Ukraine

Reuters

Ukraine nói chiến thuật của Nga thất bại

Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine sáng 3.1 tuyên bố lực lượng nước này đã tiến hành 13 cuộc tấn công nhắm vào các khu vực tập trung binh sĩ Nga trong 24 giờ trước đó, theo trang The Kyiv Independent. Tuyên bố còn nêu các lực lượng Ukraine đã bắn rơi 27 máy bay không người lái (UAV) cảm tử Shahed-136 và đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga gần 13 khu định cư ở hai tỉnh Donetsk và Luhansk.

Cựu tướng NATO dự đoán sẽ có thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine vào mùa hè

Dự đoán thời điểm ngừng bắn

Đài RT hôm qua đưa tin, trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí Đức mới đây, tướng Hans-Lothar Domröse, cựu tư lệnh Bộ Chỉ huy lực lượng chung đồng minh Brunssum thuộc NATO, dự đoán trong khoảng thời gian từ tháng 2 - 5 có khả năng cả Nga lẫn Ukraine sẽ nhận ra “họ đang gặp bế tắc”. Ông Domröse cho rằng đó sẽ là thời điểm bắt đầu đàm phán và một lệnh ngừng bắn có thể đạt được vào đầu mùa hè. Tuy nhiên, ông Domröse cảnh báo lệnh ngừng bắn “không có nghĩa sẽ có nền hòa bình lâu dài ngay lập tức” và các cuộc hòa đàm “có thể sẽ mất nhiều thời gian”.

Ngoài ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 2.1 nói rằng sau khi phóng hàng chục tên lửa ngày 31.12.2022, Nga tiếp tục phóng hơn 80 UAV Shahed trong ngày 1 và 2.1.2023, nhưng tất cả đều bị bắn hạ. Giới chức Ukraine khẳng định sự thành công của họ chứng minh chiến thuật của Nga trong những tháng gần đây là phóng dồn dập tên lửa và UAV nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine ngày càng thất bại do Kyiv tăng cường khả năng phòng không, theo Reuters.

Ka-52 Nga và AH-64 Apache: Bên tám lạng kẻ nửa cân?

Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với những tuyên bố trên của phía Ukraine. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 2.1 tuyên bố kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022, các lực lượng Nga đã phá hủy 355 máy bay, 199 trực thăng, 2.794 UAV, 399 hệ thống tên lửa phòng không và 957 hệ thống rốc két phóng loạt của Ukraine, theo TASS.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.