Đớn đau ngày tiễn biệt

14/08/2023 05:32 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trong vụ tai nạn chiều 12.8, khiến 3 thành viên CLB Hoàng Anh Gia Lai tử vong. Nỗi đau, sự tiếc thương sẽ còn lại mãi mãi…

KHỞI TỐ VỤ ÁN

Thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, sáng 13.8, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra hiện trường vụ tai nạn giao thông làm 3 thành viên CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tử vong. 

Công tác cứu hộ, cứu nạn, xử lý hiện trường của lực lượng chức năng và người dân tỉnh Gia Lai được ông Khuất Việt Hùng đánh giá là kịp thời, có trách nhiệm. Trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm 3 người tử vong, trợ lý Dương Minh Ninh bị chấn thương sọ não; bác sĩ Đào Trọng Trí bị chấn thương ngực kín và cầu thủ Paollo Madeira Oliveira bị chấn thương vỡ sọ, dập não. 

Khởi tố vụ án vụ va chạm khiến 3 thành viên CLB HAGL tử vong

Người còn sống sót duy nhất - lái xe Nguyễn Tú Sinh bị gãy xương đòn, chấn thương ngực kín, sang chấn bàn tay và hiện điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Ông Sinh vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc khủng khiếp: "Tất cả chỉ diễn ra tích tắc. Tôi ngất đi một lúc. Anh em gắn bó như một gia đình. Vậy mà vụ tai nạn đã cướp đi những người anh em của tôi. Đau xót quá!".

Đớn đau ngày tiễn biệt - Ảnh 1.

Tất cả sẽ mãi mãi nhớ những nụ cười này

CLB HAGL

Cơ quan CSĐT xác định lỗi của tài xế Đinh Tiến Bình (người lái xe tải đâm phía sau xe 4 chỗ của CLB HAGL) đã vượt xe sai quy định gây ra vụ tai nạn khiến 3 thành viên CLB HAGL tử vong trên QL14, đoạn qua địa phận xã Ia H'rú, H.Chư Pưh, tỉnh Gia Lai vào chiều 12.8. Chiều 13.8, Công an tỉnh Gia Lai đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Đinh Tiến Bình (45 tuổi, trú tại TT.Nhơn Hòa, H.Chư Pưh, Gia Lai) để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

NƯỚC MẮT NGƯỜI Ở LẠI

Người đồng đội của HLV Dương Minh Ninh trong "Dream Team" HAGL đoạt chức vô địch V-League 2003 và gần 20 năm sau này trong vai trò huấn luyện, HLV Nguyễn Văn Đàn đã sốc nặng, bỏ dở buổi tập của CLB Phù Đổng ở Hà Nội khi nghe tin dữ. Chứng kiến cảnh gia đình, vợ con người bạn thân thiết đau đớn trong ngày tiễn đưa, ông Đàn chia sẻ: "Chỉ vài ngày trước, chúng tôi còn gặp và hẹn nhau cùng thực hiện nhiều kế hoạch. 

Về lại Gia Lai, nhìn di ảnh của người bạn, người em treo tại nhà, tôi không kìm lòng được". Mẹ của HLV Dương Minh Ninh, bà Phan Thị Diện khóc hết nước mắt cả đêm, tăng huyết áp, đến 5 giờ sáng được người nhà dìu ra máy bay để về TP.Pleiku. "Tôi với nó (HLV Dương Minh Ninh - PV) không gặp mặt đã 3 tuần rồi. Mới tuần trước, tôi gọi điện hỏi thăm nó. Ai ngờ là cuộc điện thoại cuối cùng của hai mẹ con", bà Diện nghẹn ngào.

Đớn đau ngày tiễn biệt - Ảnh 3.

Đớn đau ngày tiễn biệt - Ảnh 4.

Đớn đau ngày tiễn biệt - Ảnh 5.

Tai nạn thương tâm cũng khiến người nhà, bạn bè của bác sĩ Đào Trọng Trí ở TX.An Khê (Gia Lai) chưa hết bàng hoàng. Người bạn gái từ Canada về chuẩn bị cho đám cưới vào cuối năm, đã nức nở kể lại rằng, chỉ ít phút trước tai nạn còn nhận được tin nhắn từ Trí rằng cả xe đang ăn cơm, sắp về tới nhà, chờ đi cắt tóc xong sẽ đón đi ăn với mọi người. Bố của bác sĩ Đào Trọng Trí, ông Đào Văn Long xót xa: "HLV Duy Quang có rủ đi tàu về Quy Nhơn rồi cùng về nhà mà nó bảo không quen đi tàu nên mới bay về Đắk Lắk. Nó cũng mới hẹn chị gái mấy hôm nữa về giỗ bà ngoại đây, mà giờ đau đớn thế này". HLV Nguyễn Văn Đàn, cùng các thành viên CLB HAGL qua các thời kỳ như Vũ Văn Thanh, Bùi Xuân Hiếu, Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Tuấn, Lê Văn Vũ… sẽ tiễn đưa bác sĩ Đào Trọng Trí về nơi an nghỉ cuối cùng lúc 14 giờ ngày 14.8, sau đó trở lại Pleiku, vĩnh biệt HLV Dương Minh Ninh (sáng 16.8). 

Gia đình muốn đưa thi thể cầu thủ Paollo về Bồ Đào Nha, HAGL sẽ lo hết mọi chi phí

MẸ VÀ VỢ ĐƯA PAOLLO VỀ B ĐÀO NHA

Giám đốc điều hành CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại VN sẵn sàng hỗ trợ CLB HAGL các thủ tục liên quan để đưa thi thể Paollo về nước theo nguyện vọng gia đình. Mẹ Paollo sẽ sang VN, nhận thi thể con trai và cùng con dâu đưa Paollo về Bồ Đào Nha. Ông Nguyễn Tấn Anh chia sẻ: "Hiện thi thể của Paollo được đặt ở nhà tang lễ của Bệnh viện Đại học Y Dược HAGL. Chúng tôi đang tìm dịch vụ mai táng tốt nhất để đưa thi thể Paollo về TP.HCM, sau đó mới đưa về Bồ Đào Nha bằng hòm chuyên dụng". Ông Đoàn Nguyên Đức đã chỉ đạo mọi chi phí liên quan việc mai táng cũng như đưa thi thể Paollo về Bồ Đào Nha đều do Tập đoàn HAGL và CLB HAGL chi trả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.