Đón chào niềm vui lớn

26/04/2012 09:26 GMT+7

Triển lãm hội chợ (TLHC) thành tựu 10 năm phát triển ĐBSCL do Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tây Nam bộ phối hợp tổ chức sẽ diễn ra tại TP.Cần Thơ từ 27.4-1.5.2012. Sự kiện hết sức ý nghĩa này là dịp để đông đảo người dân vùng vựa lúa đón chào niềm vui lớn.

 

Một thập niên nhiều điểm son

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn khẳng định Nghi quyết (NQ) 21 Bộ Chính trị đã tác động lớn đối với ĐBSCL, trong đó có TP.Cần Thơ. Về tốc độ phát triển, thập niên qua TP tăng trưởng bình quân 14,3%/năm. Thu nhập bình quân đầu người tăng 6 lần so năm 2001 và đạt gần 50 triệu đồng/người năm 2011. Cũng từ NQ 21, Cần Thơ đã lên đô thị loại I trực thuộc T.Ư, trở thành trung tâm động lực của vùng ĐBSCL.

 
Cổng chính dẫn vào khu vực TLHC 10 năm - Ảnh: Q.M.N

Ông Trần Công Chánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cũng cho biết, thực hiện NQ 21, trong quá trình xây dựng và phát triển, tỉnh mới chia tách Hậu Giang hằng năm đều xác định mục tiêu đột phá rất cụ thể phù hợp với điều kiện của địa phương và đạt nhiều thành quả nổi bật. “Năm vừa qua, Hậu Giang duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao hơn 14%. Hiện tỉnh đã xây dựng những thương hiệu được nhiều người biết đến, như: cá thác lác, khóm cầu đúc, cam sành, bưởi năm roi...”, ông Chánh nói.

Còn Thứ trưởng Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức thì cho rằng 10 năm qua, bộ mặt giao thông của ĐBSCL đã có chuyển biến rất lớn. Hệ thống cầu trên QL1A xây dựng hoàn chỉnh, xe ô tô đã về tới tận Năm Căn (Cà Mau). Trên 27.000 km đường các loại được nâng cấp đã tạo diện mạo mới cho bộ mặt nông thôn trong vùng. Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát cũng ghi nhận: chỉ trong 10 năm, sản lượng lúa tại miền Tây đã tăng hơn 6 triệu tấn, sản lượng trái cây tăng khoảng 1 triệu tấn. Đặc biệt sản lượng thủy sản tăng 2,5 lần (trong đó thủy sản nuôi trồng tăng 5,3 lần)... Đây là sự tăng trưởng vượt bậc của ĐBSCL trong một thập niên qua. Theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận, từ năm 2008 các tỉnh thành ĐBSCL đã hoàn thành phổ cập THCS. Mạng lưới trường lớp phát triển rất nhanh. Quy mô sinh viên chính quy của các trường ĐH, CĐ tại khu vực hiện nay lên trên 118.000 em, tăng 1,6 lần so với năm 2002…

Ông Bùi Ngọc Sương, Phó trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Trưởng ban tổ chức TLHC cho biết tổng vốn đầu tư 10 năm qua của toàn xã hội là 630.000 tỉ đồng trong đó vốn ngân sách hơn 104.000 tỉ đồng, còn lại là vốn các doanh nghiệp, vốn huy động xã hội khác. Tăng trưởng của ĐBSCL trong 10 năm bình quân đạt gần 12%/năm và GDP tăng trưởng gấp 3,5 lần so với năm 2001. Thu nhập bình quân đầu người tăng 4,5 lần.

Kế hoạch cho tương lai

Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh cho hay BCĐ Tây Nam bộ  đang trình Bộ Chính trị ban hành một NQ mới cho ĐBSCL. NQ này sẽ tiếp tục thúc đẩy vùng lương thực, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản lớn nhất nước phát triển nhanh, bền vững, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu.

Ông Nguyễn Phong Quang, Phó trưởng ban thường trực BCĐ Tây Nam bộ, Trưởng ban Chỉ đạo TLHC nhấn mạnh giai đoạn từ nay đến 2020,  BCĐ Tây Nam bộ đưa ra mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP toàn vùng đạt trên 12%/năm. Trong cơ cấu kinh tế,  tỷ trọng nông - lâm - ngư giảm xuống còn khoảng 30%, công nghiệp - xây dựng tăng lên 35%, thương mại - dịch vụ đạt 35%. Từng địa phương khai thác tối đa lợi thế tiềm năng sẵn có và liên kết vùng chặt chẽ để xây dựng, phát triển nhanh, bền vững, hội nhập tốt quốc tế.

Dịp này, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL đã nêu lên các giải pháp để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của địa phương mình. Theo đó, trong giai đoạn 2011-2015, An Giang sẽ đẩy mạnh liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Còn Hậu Giang thì triển khai 4 chương trình hành động gồm: Nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội; phát triển nguồn nhân lực; cải cách hành chính. Riêng TP.Cần Thơ thì phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế bình quân 16%/năm trở lên bằng các giải pháp: đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nguồn nhân lực; tạo cơ chế thích hợp để thu hút đầu từ trong, ngoài nước...

“Thập niên mới đang tới và ĐBSCL tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 sẽ đạt 50 triệu đồng/người/năm”, ông Bùi Ngọc Sương khẳng định.

Tại cuộc họp báo vào sáng 24.4, ông Nguyễn Phong Quang thông báo Ban tổ chức TLHC đã tập họp được 178 danh mục dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư của các địa phương với tổng vốn trên 171.000 tỉ đồng và hơn 1,5 tỉ USD để giới thiệu cho các tập đoàn, doanh nghiệp trong ngoài nước tìm hiểu đầu tư dịp TLHC 2012. Vào tối 30.4, các tỉnh thành sẽ trao giấy chứng nhận đầu tư cho 18 dự án, với tổng vốn kêu gọi đầu tư ngoài ngân sách lên đến hơn 14.400 tỉ đồng.

Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.