Đội tuyển nữ Việt Nam: Đi thật xa để biết mình nhỏ bé

01/08/2023 20:55 GMT+7

3 trận đấu ở World Cup 2023 mang tới bài học và trải nghiệm vô giá cho đội tuyển nữ Việt Nam, cùng những gợi mở về con đường mà bóng đá nữ Việt Nam nên đi trong tương lai.

Chênh lệch đẳng cấp

Đội tuyển nữ Việt Nam đã khép lại hành trình ở World Cup 2023 sau thất bại 0-7 trước Hà Lan. Huỳnh Như cùng đồng đội rời giải mà không có được điểm số hay bàn thắng nào, nhận tổng cộng 12 bàn thua.

Hơi đáng tiếc cho thầy trò HLV Mai Đức Chung, khi toàn đội đã khởi đầu đầy kỳ vọng với trận thua ở mức chấp nhận được (0-3) trước Mỹ, từng ở gần ngưỡng ghi bàn trước Bồ Đào Nha, nhưng lại thua đậm trước ngày rời giải.

7 bàn thua sau 42 cú sút ở cuộc so tài với Hà Lan đã vạch rõ ranh giới về đẳng cấp giữa đội tuyển nữ Việt Nam và các đội ở đẳng cấp cao nhất thế giới.

Dừng chân ở World Cup, Đội tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng nóng 500 triệu đồng

Đội tuyển nữ Việt Nam: Đi thật xa để biết mình nhỏ bé - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam: Đi thật xa để biết mình nhỏ bé - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Việt Nam rời giải với 3 trận toàn thua

AFP

Đó là khoảng chênh mà dù nỗ lực đến đâu, vẫn có những khía cạnh không thể khỏa lấp trong một sớm một chiều như HLV Mai Đức Chung đã thừa nhận: "Kết quả thua 0-7 là bình thường với chênh lệch trình độ giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Hà Lan. Chúng tôi rất thoải mái về tinh thần, không có gì lấn cấn cả. Rõ ràng trình độ chúng ta thua kém nhiều. Thua như vậy là cố gắng lắm rồi. Tinh thần cầu thủ rất tốt, nhưng còn thua thiệt về tầm vóc chuyên môn, toàn diện trước đội bạn. 3 trận vừa qua, chúng tôi để thua 12 bàn, rõ ràng trình độ còn thấp".

Thua đậm Hà Lan, đội tuyển nữ Việt Nam khép lại hành trình World Cup lịch sử

Nói thua 12 bàn sau 3 trận đã là cố gắng, bởi ở các trận đấu gặp Mỹ, Bồ Đào Nha và Hà Lan, cầu môn của thủ môn Kim Thanh phải hứng chịu tổng cộng 96 pha dứt điểm. Để đối thủ dứt điểm cầu môn trung bình 32 lần mỗi trận, điều đó cho thấy đội tuyển nữ Việt Nam lép vế toàn diện về chất lượng con người lẫn tập thể.

Thua để hiểu rằng những "đỉnh núi" ở tầm thế giới lớn thế nào. Thua để hiểu rằng đẳng cấp, cường độ lẫn tốc độ chơi bóng ở đẳng cấp World Cup ra sao. Thua để biết còn những hạn chế mà đội tuyển nữ Việt Nam có thể phải mất nhiều thế hệ, dự thêm nhiều vòng loại World Cup mới có thể khắc phục.

Tuy nhiên, phải đi thì mới thành đường. Những bước đi đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam ở New Zealand hôm nay dẫu chưa tạo thành dấu ấn, nhưng là bệ phóng để những thế hệ tiếp theo có thể sải những bước dài hơn.

Đội tuyển nữ Việt Nam: Đi thật xa để biết mình nhỏ bé - Ảnh 3.

Đội tuyển nữ Việt Nam: Đi thật xa để biết mình nhỏ bé - Ảnh 4.

Các cầu thủ nữ Việt Nam đã nỗ lực hết sức

AFP

Chăm bẵm cho lứa trẻ

Câu hỏi dành cho bóng đá nữ Việt Nam là sau cú hích World Cup mà thầy trò HLV Mai Đức Chung phải trả giá bằng mồ hôi, nước mắt mới có được, mục tiêu tiếp theo của chúng ta là gì?

Để góp mặt thường xuyên ở sân chơi World Cup, gây tiếng vang ở những giải đấu tầm cỡ châu lục, bóng đá nữ Việt Nam cần nâng tầm chất lượng con người, với đào tạo trẻ vẫn ở vị trí trọng tâm.

Ở World Cup 2023, HLV Mai Đức Chung đã trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ như Trần Thị Hải Linh (2 trận đá chính), Lương Thị Thu Thương (3 trận đá chính), Ngân Thị Vạn Sự (2 trận vào sân từ ghế dự bị), Nguyễn Thị Thanh Nhã (2 trận đá chính).

Việc đan xen lứa trẻ với các cầu thủ giàu kinh nghiệm đã được ban huấn luyện tiến hành từ lâu. Thế hệ trẻ đã bắt đầu tạo dấu ấn. Để hướng tới World Cup 2027, thế hệ của Hải Linh, Thanh Nhã sẽ đóng vai trò chủ chốt. Lứa cầu thủ sinh năm 2000-2005 sẽ được đào tạo, định hướng thế nào để thay thế đàn chị trên đội tuyển, lứa U.20 Việt Nam của HLV Akira Ijiri đã giành vé dự vòng chung kết U.20 châu Á 2024, sẽ phát triển theo lộ trình nào,... là bài toán mà VFF cùng ban huấn luyện đội nữ cần rà soát sau World Cup.

Đội tuyển nữ Việt Nam: Đi thật xa để biết mình nhỏ bé - Ảnh 5.

Hải Linh là hiện tại và tương lai của đội tuyển nữ Việt Nam

AFP

Quan trọng nhất, bóng đá nữ Việt Nam cần thêm những nguồn đào tạo trẻ, thay vì chỉ tập trung ở 4 địa phương (Hà Nội, TP.HCM, Hà Nam, Quảng Ninh), con số quá ít để đào tạo nguồn cầu thủ đủ chất lượng cho những tham vọng lớn lao hơn.

"Các tuyển thủ nữ Việt Nam khi về nước phải làm gương cho các cầu thủ trẻ phấn đấu tập luyện, động viên cầu thủ nâng cấp nhiều mặt như tăng cường chiều cao, tập luyện trong các môi trường như học đường,… Phải có nhiều phong trào, giải đấu hơn nữa. Tôi nghĩ việc bóng đá nữ Việt Nam chỉ có 5, 6 CLB là còn bất cập", HLV Mai Đức Chung khẳng định.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu với tinh thần quyết tâm và cống hiến đến phút cuối. Phẩm chất ấy đã được "truyền tay" qua nhiều thế hệ và chắc chắn sẽ được để lại cho lớp kế cận. Nhưng thất bại ở World Cup đã chứng minh rằng tinh thần là không đủ để khỏa lấp chuyên môn (lời của chính HLV Mai Đức Chung). Bóng đá nữ Việt Nam cần vạch ra lộ trình kế tiếp để những cố gắng hôm nay không bị hoài phí.

Xem nhanh 20h ngày 1.8: Đội tuyển nữ Việt Nam chia tay World Cup

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.