Đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị thể lực, rèn bóng bổng trước World Cup

07/07/2023 16:14 GMT+7

Sau khi đặt chân đến New Zealand, HLV Mai Đức Chung hé lộ ưu tiên là chuẩn bị thể lực cho các cầu thủ, giúp họ thích nghi tại đây. Ngoài ra, ở sân chơi World Cup, chúng ta sẽ lưu tâm đến bóng bổng.

Trong các buổi tập đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam sau khi đến New Zealand, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Tôi có kế hoạch cho các cầu thủ làm quen với thời tiết, múi giờ và mật độ thi đấu tại New Zealand".

"Hiện tại thời tiết ở Việt Nam rất nóng nhưng sang đây lại là mùa đông. Dù vậy, khó khăn là khó khăn chung cho tất cả các đội. Ví dụ như đội Mỹ hoặc một số đội đến từ châu Phi, họ cũng di chuyển từ khu vực có thời tiết nóng sang vùng thời tiết lạnh tại New Zeland. Đội nào thích nghi nhanh hơn, đội đó sẽ có lợi thế", HLV Mai Đức Chung nói thêm.

Đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị thể lực, rèn bóng bổng trước World Cup - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam phải rèn thể lực để dần làm quen với thời tiết ở New Zealand

NGỌC DƯƠNG

Việc làm quen với thời tiết và múi giờ là khâu đầu tiên trong việc chuẩn bị thể lực của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Chúng ta cần thể lực tốt để đối đầu với các đội bóng châu Âu (Hà Lan, Bồ Đào Nha), hay mang phong cách châu Âu (Mỹ) tại vòng bảng World Cup năm nay.

Các trận giao hữu quốc tế của đội tuyển nữ Việt Nam trước và sau khi đến New Zealand cũng hướng đến các đối thủ có lối chơi theo phong cách nói trên. Đó là đội tuyển U.23 Ba Lan, đội tuyển Đức (hồi tháng 6) và New Zealand (sẽ thi đấu vào ngày 10.7) và Tây Ban Nha (15.7).

Các đội chơi theo phong cách châu Âu thi đấu với tốc độ cao và giỏi không chiến, trong khi chống bóng bổng là một trong những điểm yếu lớn nhất của đội tuyển nữ Việt Nam.

Đánh giá tính khả thi cho mục tiêu ghi bàn của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023?

Tại SEA Games 32 hồi tháng 5, đội tuyển nữ Việt Nam từng thua Philippines ở vòng bảng cũng vì các tình huống bóng bổng và bóng dài.

Philippines có khá nhiều cầu thủ trở về từ châu Âu và từ Mỹ. Họ có thể hình cao lớn, có lợi hơn đội tuyển nữ Việt Nam. Trước các pha bóng bổng của đội Philippines trên đất Campuchia, hàng thủ của đội tuyển nữ Việt Nam bộc lộ nhiều sơ hở.

Khi đó, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Bóng bổng tiếp tục gây khó cho chúng tôi. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập luyện nhiều hơn các tình huống bóng bổng để hạn chế sức mạnh của đối thủ".

Đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị thể lực, rèn bóng bổng trước World Cup - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Việt Nam (trái) đặt quyết tâm cao ở World Cup nữ 2023

NGỌC DƯƠNG

Cầu thủ Philippines vẫn chưa phải là những người giỏi trong kỹ thuật không chiến (tạt bóng, chọn vị trí, đánh đầu…) so với cầu thủ Mỹ hay Hà Lan. Thế nên, khi đối diện với các đối thủ này tại World Cup, đội bóng của HLV Mai Đức Chung được dự báo sẽ còn khó khăn hơn.

Các bài tập của đội tuyển Việt Nam trên đất New Zealand hiện chưa được tiết lộ cụ thể, nhưng có lẽ không thể bỏ sót các bài kèm người chống bóng bổng.

Sự trở lại của trung vệ Chương Thị Kiều được đánh giá rất quan trọng với hàng thủ của đội tuyển nữ Việt Nam, bởi Chương Thi Kiều là cầu thủ có khả năng không chiến tốt nhất, có khả năng chỉ huy hàng thủ tốt nhất trong số các trung vệ của đội hiện tại.

HLV Mai Đức Chung: “Ở nước ngoài thì phải thích nghi với thời tiết”

Ông Chung cũng khá quan tâm đến thể hình của các cầu thủ phòng ngự có mặt trên đất New Zealand lần này.

Ngoài Chương Thị Kiều cao 1,64 m (thể hình thuộc loại khá đối với bóng đá nữ), ông Chung bổ sung thêm trung vệ Lương Thị Thu Thương (1,68 m), tiền vệ phòng ngự Trần Thị Hải Linh (1,68 m), sẵn sàng đối đầu với các đội giỏi chơi bóng bổng như Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.