Đối thoại Shangri-La: Úc ủng hộ Mỹ thiết lập đối thoại với Trung Quốc

Khánh An
Khánh An
02/06/2023 21:02 GMT+7

Phát biểu khai mạc Đối thoại Shangri-La ở Singapore, Thủ tướng Úc Anthony Albanese bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Mỹ tìm cách thiết lập đối thoại với Trung Quốc.

Đối thoại Shangri-La: Úc ủng hộ Mỹ thiết lập đối thoại với Trung Quốc - Ảnh 1.

Thủ tướng Anthony Albanese phát biểu trong một cuộc họp báo ở Singapore vào ngày 2.6

REUTERS

Hãng Reuters tối 2.6 đưa tin Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết nước này ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm thiết lập đối thoại với Trung Quốc.

Nội dung được nhà lãnh đạo đề cập khi phát biểu khai mạc Đối thoại Shangri-La ở Singapore, một trong những diễn đàn an ninh quan trọng nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương do Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế (IISS, trụ sở tại Anh) tổ chức từ ngày 2-4.6.

Thủ tướng Albanese cho biết sự chuyển đổi kinh tế của Trung Quốc đã đem lợi ích đến cho toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương và ông sẽ đặt đối thoại làm trung tâm trong mối quan hệ với Bắc Kinh.

Căng thẳng Mỹ-Trung Quốc dự kiến chi phối hội nghị an ninh châu Á Đối thoại Shangri-la

Ngoài ra, nhà lãnh đạo cho biết Úc tăng cường năng lực quốc phòng không phải để chuẩn bị chiến tranh mà là phòng ngừa. Ông khẳng định mối quan hệ với Mỹ được gắn bó bởi những giá trị, lợi ích chiến lược chung.

Theo thông tin từ Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc trao đổi ngắn gọn với người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc bên lề Đối thoại Shangri-La vào ngày 2.6. Theo đó, hai bộ trưởng đã bắt tay nhưng "đã không có một cuộc trao đổi thực chất".

Trước đó, tờ The Wall Street Journal đưa tin Trung Quốc đã từ chối đề nghị của Mỹ về việc tổ chức cuộc gặp giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước bên lề diễn đàn an ninh trên.

Trong sáng 2.6, quyền Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, người đang thay cho Thủ tướng Lý Hiển Long đang hồi phục sau khi mắc Covid-19, đã tiếp ông Lý Thượng Phúc.

Theo tờ The Straits Times, ông Wong và ông Lý tái khẳng định mối quan hệ quốc phòng song phương lâu dài giữa Singapore và Trung Quốc, đồng thời hoan nghênh tiến triển hợp tác quốc phòng theo khuôn khổ Thỏa thuận Hợp tác an ninh và trao đổi quốc phòng tăng cường (ADESC) ký hồi tháng 10.2019.

Đối thoại Shangri-La: Úc ủng hộ Mỹ thiết lập đối thoại với Trung Quốc - Ảnh 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen (phải)

REUTERS

Cũng trong sáng 2.6, Bộ trưởng Austin đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen. Bộ trưởng Ng cảm ơn sự hỗ trợ lâu dài của Mỹ đối với việc huấn luyện Lực lượng Vũ trang Singapore ở Mỹ, bao gồm cả việc đặt căn cứ cho các đơn vị huấn luyện của Lực lượng Không quân Singapore (RSAF).

Chủ tịch Tập kêu gọi Trung Quốc sẵn sàng cho tình huống "xấu nhất"

Bộ trưởng Austin đánh giá cao sự ủng hộ nhất quán của Singapore đối với sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực, bao gồm cả việc tổ chức triển khai luân phiên.

Hai bộ trưởng mong muốn tăng cường hợp tác song phương, đặc biệt thông qua việc RSAF mua lại và vận hành tiêm kích F-35B. Hai bên thảo luận về những diễn biến địa chính trị ở châu Á - Thái Bình Dương và nhất trí về tầm quan trọng của việc Mỹ tiếp tục tham dự trong khu vực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.