Xẻ đường, cứu đói khẩn cấp người dân Bắc Trà My

17/11/2011 11:46 GMT+7

(TNO) Trong 2 ngày 16 và 17.11, đoàn cứu trợ Báo Thanh Niên phối hợp cùng các doanh nghiệp đã đến huyện Bắc Trà My (Quảng Nam), cứu trợ khẩn cấp cho những hộ dân bị đói dài ngày vì tắc đường sau lũ lụt...

(TNO) Trong 2 ngày 16 và 17.11, đoàn cứu trợ Báo Thanh Niên phối hợp cùng các doanh nghiệp Tôn Đông Á, Thép DANA Ý và Hội LHTN tỉnh Quảng Nam đã đến huyện Bắc Trà My (Quảng Nam), cứu trợ khẩn cấp cho những hộ dân bị đói dài ngày vì tắc đường sau lũ lụt...

Vượt hơn 150km đường sạt lở, lầy lội, đoàn cứu trợ đã có mặt tại các xã Trà Bui, Trà Giáp, Trà Ka..., trao 140 suất quà, mỗi suất gồm: gạo, muối, mắm, bột ngọt, dầu ăn và 200.000 đồng tiền mặt, đã phần nào giúp đỡ người dân vùng núi này xoa dịu bớt cái đói trong những tuần qua.

Anh Hồ Văn Tiến, Phó bí thư Đảng ủy xã Trà Bui cảm động chia sẻ: "Trong những ngày tắc đường vừa rồi, xã phải dùng số gạo giáp hạt để hỗ trợ bà con nhưng vẫn không đủ. Những phần quà cứu trợ của Báo Thanh Niên là những món quà đầu tiên đến với người dân vùng cao chúng tôi vì đường đi đang còn rất khó khăn. Mong sẽ có nhiều đoàn cứu trợ nữa lên giúp đỡ bà con".

Dưới đây là hình ảnh do PV Thanh Niên ghi nhận trong chuyến cứu trợ đầy khó khăn để đến được với người dân những xã đang bị cô lập này:


Từ rất sớm, bà con xã Trà Bui đã vượt rừng, tập trung nhận hàng cứu trợ


Hai đứa bé này đi theo để phụ mẹ vác đồ về


Những phần quà thiết thực gồm gạo, dầu ăn, nước mắm, bột ngọt... đã đến được tay người dân khó khăn


Ông Hồ Văn Giác (trú thôn 5, xã Trà Bui) xúc động khi nhận được quà cứu trợ: "Mấy ngày nay tắc đường, nhà nào cũng đói, may mà có được quà ni!"


Sau Trà Bui, đoàn cứu trợ tiếp tục vượt những cung đường lầy lội, khó khăn nhất để đến với Trà Giáp, Trà Ka


Không còn đường để đi, đoàn quyết định dừng ở vệ đường để trao hàng cứu trợ


Lực lượng đoàn viên, thanh niên của tỉnh Quảng Nam nhiệt tình hỗ trợ đoàn


Những người dân phải vượt đường rừng và lội qua những đoạn đường lầy lội để nhận hàng cứu trợ


Sau khi nhận hàng, họ phải tiếp tục băng rừng 4 tiếng đồng hồ để về được đến nhà

         
Toàn bộ đoàn viên, thanh niên các xã được huy động để hỗ trợ người dân chuyển hàng về nhà an toàn

Diệu Hiền
(thực hiện)

>> Báo Thanh Niên và Vinamilk tiếp tục cứu trợ
>> Cứu trợ người dân vùng lũ
>> Vùng cao Quảng Nam bị ngập lụt, tắc đường, mất điện
>> Người dân thiếu ăn do bị cô lập dài ngày

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.