Xe đạp điện "lờ" mũ bảo hiểm

12/03/2013 21:46 GMT+7

(TNO) Ngày 12.3, tình trạng người đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm vẫn còn khá nhiều, chủ yếu là học sinh, bất kể trước đó từ ngày 7.3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội đã ra quân xử lý các trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông bằng loại phương tiện này.

(TNO) Ngày 12.3, tình trạng người đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm vẫn còn khá nhiều, chủ yếu là học sinh bất kể trước đó từ ngày 7.3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội đã ra quân xử lý các trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông bằng loại phương tiện này.

Thậm chí, nhiều trường hợp không đội mũ bảo hiểm còn đi dàn hàng hai, hàng ba trên đường, gây cản trở giao thông.

“Vô tư” đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm 4

“Vô tư” đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm 7

“Vô tư” đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm 8
Hầu hết những người vi phạm là học sinh

“Vô tư” đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm 11
Nhiều trường hợp không đội mũ bảo hiểm còn dàn hàng ngang trên đường

“Vô tư” đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm 12
Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội nhắc nhở một trường hợp vi phạm

Theo điểm i, khoản 3, điều 9 nghị định số 34/2010/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe đạp điện) không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông.

Nguyễn Tuấn - Bùi Thanh Xuân
(thực hiện)

>> Thu giữ hơn 1.000 mũ bảo hiểm kém chất lượng
>> Khó kiểm soát mũ bảo hiểm thời trang
>> Tấn công mũ bảo hiểm dỏm
>> Khi nào mới dẹp mũ bảo hiểm giả?
>> Mũ bảo hiểm "dỏm" giá 30.000 đồng bán đầy đường
>> 4 bộ “giáp công” mũ bảo hiểm
>> Mũ bảo hiểm “dỏm” bày bán tràn lan
>> Nhiều phụ huynh vẫn thờ ơ với việc cho trẻ đội mũ bảo hiểm
>> Bắt đầu xử phạt trẻ từ 6 tuổi không đội mũ bảo hiểm
>> Xe đạp điện đại náo thành Nam
>> Biến xe đạp điện thành nhà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.