'Vườn thú đông lạnh' những loài có nguy cơ tuyệt chủng

04/10/2015 10:34 GMT+7

(TNO) 'Vườn thú đông lạnh', một trung tâm dự trữ gien di truyền có thể giúp hồi sinh những động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng sẽ được xây dựng, theo CNN.

(TNO) 'Vườn thú đông lạnh', một trung tâm dự trữ gien di truyền có thể giúp hồi sinh những động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng sẽ được xây dựng, theo CNN.

Chú báo Moby, một trong những đối tượng thí nghiệm của dự án - Ảnh chụp màn hình CNNChú báo Moby, một trong những đối tượng thí nghiệm của dự án - Ảnh chụp màn hình CNN
Trường đại học thuộc Trung tâm Tái tạo sinh học Georgia cho biết họ sẽ chọn một nơi vắng người qua lại để xây dựng “vườn thú đông lạnh” này. Nguồn vốn cho dự án được lấy từ nguồn gây quỹ cộng đồng thay vì xin tài trợ.
Đầu tiên con vật được tiêm thuốc an thần, sau đó các tế bào từ da của nó sẽ được chiết xuất trong một quy trình khép kín. Các nhà nghiên cứu chuyển đổi các tế bào đó thành tế bào gốc. Từ đó những tế bào gốc có thể được sử dụng thay cho tinh trùng hoặc trứng.
Ông Franklin West, cha đẻ của dự án này khẳng định: “Chắc chắn sẽ làm được, dự án là hoàn toàn khả thi”.
Ông Franklin và nhóm nghiên cứu của ông đã bắt tay thực hiện thí nghiệm trên "Jalal", một con hổ Sumatran bị giết ở vườn thú vào năm 2010 và một con báo gấm tên "Moby" đã chết vào năm 2013.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.