Tưng bừng lễ hội Nghinh Ông ở Bạc Liêu

18/02/2013 19:15 GMT+7

(TNO) Ngày 18.2, tại Lăng Ông Duyên Hải (cửa biển Cái Cùng, xã Vĩnh Thịnh, H.Hòa Bình), UBND tỉnh Bạc Liêu long trọng tổ chức lễ hội Nghinh Ông trong năm mới.

Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động tưng bừng đã thu hút hàng ngàn ngư dân từ khắp nơi trong tỉnh tham gia.

Nghinh Ông là lễ hội văn hóa, tín ngưỡng của ngư dân vùng biển Bạc Liêu nói riêng, các tỉnh ven biển ĐBSCL nói chung.

Đoàn tàu đổ ra biển “Nghinh Ông”
Đoàn tàu đổ ra biển “Nghinh Ông" - Ảnh: T.T.Phong

Đây là lễ hội truyền thống đầu năm mới của ngư dân hành nghề đánh bắt hải sản. Ngư dân tổ chức đoàn tàu hùng hậu ra biển "Nghinh Ông”, cầu mong bình an, đánh bắt được nhiều cá tôm.

Hàng chục ngàn người đi vía Phật bà Nam Hải

Trong mấy ngày qua, trung bình mỗi ngày có trên 20.000 người từ khắp các tỉnh thành trong khu vực ĐBSCL và các thành phố lớn như: TP.HCM, Bình Dương… ùn ùn đổ về khu du lịch sinh thái ven biển thuộc phường Nhà Mát, TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) vía Phật bà Nam Hải để cầu sức khỏe, bình an, công ăn việc làm thành công... trong những ngày đầu năm mới.

Tuyến đường độc đạo Cao Văn Lầu đi từ nội ô TP.Bạc Liêu ra đến Phật bà Nam Hải dài khoảng 12 km luôn nườm nượp người xe đi về.

 Hàng ngàn người ở khắp nơi vía Phật bà Nam Hải
Hàng ngàn người ở khắp nơi vía Phật bà Nam Hải - Ảnh: T.T.Phong

Do lượng người quá đông, nhiều người đã bày cả lễ vật ở ngay dưới sân để cúng.

Phật bà Nam Hải là một trong những điểm ở Bạc Liêu mà người dân tín ngưỡng thờ cúng đổ về đông nhất trong năm mới. Đây cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Bạc Liêu.

Trần Thanh Phong

>> Tưng bừng lễ hội chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa
>> Lễ hội ra khơi bám biển
>> Nô nức dự lễ hội chợ Gò
>> Lễ hội bánh tét ở Đồng Nai
>> Lễ hội chùa Hương 2013
>> Chấn chỉnh ngay văn hóa lễ hội
>> Đối đầu trong lễ hội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.