Tưng bừng đua thuyền truyền thống trên sông Hương

02/09/2015 11:00 GMT+7

(TNO) Ngày 2.9, từ sáng sớm, hàng ngàn người dân và du khách đã tập trung hai bên bờ sông Hương (TP.Huế) để xem lễ hội đua thuyền truyền thống.

(TNO) Ngày 2.9, từ sáng sớm, hàng ngàn người dân và du khách đã tập trung hai bên bờ sông Hương (TP.Huế) để xem lễ hội đua thuyền truyền thống.

Lễ hội đua thuyền truyền thống diễn ra trên sông Hương, đoạn trước mặt Phu Văn Lâu và cột cờ
Lễ hội thu hút hơn 200 vận động viên đến từ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Thừa Thiên-Huế. Tất cả có 10 đội nam và 10 đội nữ. Mỗi đội có 11 tay lái và 1 tay chèo.
Các đội tranh tài ở nhiều nội dung thi khác nhau như hai vòng bốn tráo vòng vè, ba vòng sáu tráo… Xuất phát từ công viên Lý Tự Trọng, các đội lần lượt vòng vè giữa sông Hương, đoạn trước Phu Văn Lâu và cột cờ. Sau đó, lần lượt tiến về điểm vè tại cầu Dã Viên và cầu Phú Xuân. Tại các điểm vè, người dân neo đậu hàng chục chiếc thuyền cổ vũ cho các đội.
Không khí càng về trưa càng náo nhiệt bởi sự cạnh tranh quyết liệt của các đội, đặc biệt là những đội nữ.
Sông Hương tĩnh lặng thường ngày trở nên náo nhiệt bởi tiếng reo hò, cổ vũ. Khán giả không chỉ đứng trên bờ mà còn đứng ở những chiếc thuyền rồng, ghe đò hay bơi trên những chiếc ghe nhỏ để xem.

 Xuất phát tại công viên Lý Tự Trọng
 Sông Hương tĩnh lặng trở nên náo nhiệt
 Các đội cạnh tranh quyết liệt
Mỗi lần đua có 10 đội tranh tài
Mỗi đội có 11 tay lái và 1 tay chèo
Không tránh khỏi những va chạm nhẹ
Nhưng tất cả lại vui vẻ và hòa vào ngày hội
Hàng ngàn người dân và du khách đã tập trung hai bên bờ sông Hương (TP.Huế) để xem
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.