Trung Quốc: Cứu sống đứa trẻ bị bỏ rơi trong bồn cầu

05/08/2015 07:52 GMT+7

(TNO) Một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại một nhà vệ sinh công cộng ở Trung Quốc đã được cảnh sát cứu sống và đang được điều trị tại bệnh viện.

(TNO) Một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại một nhà vệ sinh công cộng ở Trung Quốc đã được cảnh sát cứu sống và đang được điều trị tại bệnh viện.

Cứu sống đứa trẻ bị bỏ rơi trong bồn cầuCảnh sát viên Qian Feng và đứa trẻ được cứu từ bồn cầu - Ảnh chụp màn hình trang tin Shanghaiist
Cảnh sát thủ đô Bắc Kinh đã nhận được cuộc gọi của người dân nói rằng họ nghe tiếng trẻ con khóc trong phòng tắm tại quận Tây Thành. Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đứa trẻ bị mắc kẹt trong bồn cầu, theo trang tin Shanghaiist.
“Đầu đứa bé cắm xuống dưới và toàn thân đã rơi xuống bồn cầu. Chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ phần chân của đứa trẻ”, cảnh sát viên Qian Feng nói.
Lo sợ không có đủ thời gian cắt đường ống bồn cầu, Qian cẩn thận kéo thân đứa trẻ ra khỏi bồn bằng tay trần. Đứa bé không bị thương tích nghiêm trọng trong nỗ lực giải cứu và hiện đang được chăm sóc tại bệnh viện.
Cảnh sát cũng phát hiện máu xung quanh bồn cầu nơi đứa bé được cứu. Điều này dẫn đến suy đoán rằng đứa bé đã bị mẹ mình bỏ lại sau khi sinh con trong nhà vệ sinh, hành động đang ngày càng phổ biến ở Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.