Trồng cây xanh đúng phong thủy

13/06/2015 07:00 GMT+7

(TNTS) Thú điền viên là một giải pháp giảm stress không chỉ dành riêng cho người già, mà nhiều gia đình hiện đại cũng rất quan tâm. Tuy nhiên, thú vui trồng cây tại nhà hướng đến quy mô nhỏ hơn, đó là những mảnh vườn mini bên trong căn nhà phố vừa giúp người ta đỡ căng thẳng, giảm stress, vừa làm thông thoáng nhà... Nhưng dù với mục đích nào, quy mô lớn hay nhỏ cũng đều phải tuân thủ các quy tắc trồng cây sau:

(TNTS) Thú điền viên là một giải pháp giảm stress không chỉ dành riêng cho người già, mà nhiều gia đình hiện đại cũng rất quan tâm. Tuy nhiên, thú vui trồng cây tại nhà hướng đến quy mô nhỏ hơn, đó là những mảnh vườn mini bên trong căn nhà phố vừa giúp người ta đỡ căng thẳng, giảm stress, vừa làm thông thoáng nhà... Nhưng dù với mục đích nào, quy mô lớn hay nhỏ cũng đều phải tuân thủ các quy tắc trồng cây sau:

Trồng cây xanh đúng phong thủy
Những cây cao lớn như nhãn, ổi, cam, táo... nên trồng phía bên trái hoặc phía sau nhà. Những cây nhỏ như cây tắc, ớt thì nên trồng bên phải.
Trong vườn không nên trồng cây tùng, mặc dù cây tùng biểu hiện cho người quân tử và sự trường thọ nhưng đồng thời cũng là biểu hiện của sự cô đơn.
Cây trong vườn không nên trồng sát cửa sổ vì cành lá sẽ che mất ánh sáng vào nhà làm cho căn nhà tối tăm, mất cân bằng về âm dương. Từ đó khiến cuộc sống của những người trong nhà bị xáo trộn, ảnh hưởng không tốt.
Mặt trước nhà không nên trồng những cây mà trong tương lai cành lá phát triển có thể che khuất mặt tiền nhà. Bởi mặt tiền mà bị che khuất thì sinh khí không thể tiến vào nhà, ngăn cản sinh khí thì sẽ ngăn cả sức khỏe, tiền tài và hạnh phúc đến.
Xung quanh vườn nên trồng nhiều trúc sẽ mang lại cho gia chủ nhiều cơ may về tài lộc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.