Triển lãm về phòng chống bạo lực gia đình

14/03/2013 21:25 GMT+7

(TNO) Hàng trăm hình ảnh, hiện vật, tài liệu về những mảnh đời có thật của những phụ nữ bị bạo hành đến từ các vùng miền khác nhau đã được trưng bày tại triển lãm “Nước mắt nụ cười” tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, 20 Thụy Khê, Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam có triển lãm về chủ đề bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình.

Triển lãm “Nước mắt nụ cười” gồm 3 nội dung chính: tái hiện cuộc sống bị bạo lực của nhiều phụ nữ có mảnh đời bất hạnh; khoảng thời gian đứng lên đấu tranh và nỗ lực chung tay của các tổ chức.

Tại triển lãm có hàng chục bức tranh này được sáng tạo theo triết lý bàn tay, con mắt và trái tim, thu hút nhiều bạn trẻ tại triển lãm

Tại triển lãm có hàng chục bức tranh này được sáng tạo theo triết lý bàn tay, con mắt và trái tim, thu hút nhiều bạn trẻ tại triển lãm 2
Tại triển lãm có hàng chục bức tranh như thế này được sáng tạo theo triết lý bàn tay,
con mắt và trái tim, thu hút nhiều bạn trẻ tại triển lãm
 

Thông qua triển lãm, hàng trăm phụ nữ bị bạo lực gia đình tìm thấy cơ hội cho chính mình để nói lên sự thật, để thu hút sự chú ý của xã hội tới bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

 Có 3 bức tranh lớn tại triển lãm, kêu gọi mọi người cùng hành động để chống bạo lực gia đình
Có 3 bức tranh lớn tại triển lãm, kêu gọi mọi người cùng hành động để chống bạo lực gia đình

Nhiều người đến với triển lãm bày tỏ sự xót xa, thương cảm đối với những thân phận và cuộc đời của những phụ nữ bất hạnh thiệt thòi bởi nạn bạo lực gia đình.

Vũ Thị Hoàng Mai (25 tuổi, ở Q.Hoàng Mai, Hà Nội) xúc động chia sẻ: “Đây là một triển lãm vô cùng ý nghĩa, nhìn những hiện vật hình ảnh gửi đến thấy cuộc sống còn nhiều phụ nữ bị bạo hành, mình rất xót xa”.

Những hiện vật là bằng chứng sinh động tái hiện cuộc sống bị bạo hành của những mảnh đời phụ nữ bất hạnh. Trong ảnh là dây xích chó, dao, gạch, vồ đập, bộ quần áo rách tươm…- lời tố cáo hùng hồn cho những hành động bạo hành ngược đãi với phụ nữ trong gia đình đáng lên án

Những hiện vật là bằng chứng sinh động tái hiện cuộc sống bị bạo hành của những mảnh đời phụ nữ bất hạnh. Trong ảnh là dây xích chó, dao, gạch, vồ đập, bộ quần áo rách tươm…- lời tố cáo hùng hồn cho những hành động bạo hành ngược đãi với phụ nữ trong gia đình đáng lên án 2

Những hiện vật là bằng chứng sinh động tái hiện cuộc sống bị bạo hành của những mảnh đời phụ nữ bất hạnh. Trong ảnh là dây xích chó, dao, gạch, vồ đập, bộ quần áo rách tươm…- lời tố cáo hùng hồn cho những hành động bạo hành ngược đãi với phụ nữ trong gia đình đáng lên án 3
Những hiện vật là bằng chứng sinh động tái hiện cuộc sống bị bạo hành của những mảnh đời phụ nữ bất hạnh. Trong ảnh là dây xích chó, dao, gạch, vồ đập, bộ quần áo rách tươm… -  lời tố cáo hùng hồn cho những hành động bạo hành ngược đãi với phụ nữ
trong gia đình đáng lên án

Đặc biệt, tại triển lãm, khách tham quan có thể chung tay ủng hộ các nạn nhân của bạo lực bằng cách mua những sản phẩm do nạn nhân bị bạo hành tạo ra như thiệp, đế lót cốc bằng len… và tham gia “Cuộc đấu giá im lặng màu trắng”.

 Những sản phẩm do nạn nhân bị bạo hành tự làm ra cũng được mang đến triển lãm để nhiều người mua ủng hộ
Những sản phẩm do nạn nhân bị bạo hành tự làm ra cũng được mang đến triển lãm để
nhiều người mua ủng hộ

Triển lãm do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với các tổ chức phi chính phủ về bình đẳng giới gồm Mạng lưới phát triển cộng đồng (GENCOMNET), Mạng lưới phòng chống bạo lực gia đình (DOVIPNET) và Mạng lưới hành động vì phụ nữ (NEW) tổ chức; kéo dài đến hết ngày 29.3 tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển.

Tin, ảnh: Nguyễn Tuấn

>> Bạo lực gia đình: ai cũng bất hạnh
>> Phòng, chống bạo lực gia đình
>> Bạo lực gia đình thành án mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.