Tin vắn Nhịp sống địa phương 3.5.2012

03/05/2012 10:36 GMT+7

Bảo tàng tỉnh Bến Tre phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ vừa khai mạc triển lãm “Phụ nữ miền Nam trong công cuộc kháng chiến cứu nước và xây dựng đất nước” với 100 hiện vật và trên 170 tư liệu được trưng bày. Triển lãm kéo dài đến hết tháng 7.2012.

Bảo tàng tỉnh Bến Tre phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ vừa khai mạc triển lãm “Phụ nữ miền Nam trong công cuộc kháng chiến cứu nước và xây dựng đất nước” với 100 hiện vật và trên 170 tư liệu được trưng bày. Triển lãm kéo dài đến hết tháng 7.2012. (Khoa Chiến)

Đến đầu tháng 5.2012, tỉnh Kiên Giang đã có 12 dự án thuê môi trường rừng để làm du lịch sinh thái kết hợp bảo tồn sinh vật quý hiếm, nuôi trồng thủy sản, nuôi động vật hoang dã, trồng và khôi phục rừng... với tổng diện tích hơn 1.406 ha. (Minh Khoa)

Trường mẫu giáo Long Điền Đông (xã Long Điền Đông A, H.Đông Hải, Bạc Liêu) vừa được khởi công xây dựng trên diện tích gần 5.000m2, tổng vốn đầu tư 9,7 tỉ đồng. Trong đó, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bạc Liêu hỗ trợ 7,9 tỉ đồng. (Bách Hợp)

Thị trấn Tịnh Biên (H.Tịnh Biên, An Giang) vừa được công nhận đô thị loại 5 và chính thức trở thành trung tâm huyện lỵ Tịnh Biên, thay cho thị trấn Nhà Bàng. (Thụy Long)

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ký quyết định điều chỉnh mức hỗ trợ cho các hộ có gia cầm bị tiêu hủy do dịch bệnh. Theo đó, ngân sách hỗ trợ 20.000 đồng/con (đối với gà, vịt, ngỗng trọng lượng nhỏ hơn 0,5 kg) và 35.000 đồng/con trọng lượng từ 0,5 kg trở lên. (Ngọc Nhung)

Trung tâm Văn hóa tỉnh Sóc Trăng vừa được khánh thành sau hơn 2 năm khởi công xây dựng. Công trình có tổng kinh phí đầu tư trên 28,5 tỉ đồng, tọa lạc tại P.2 (TP.Sóc Trăng), gồm các hạng mục: sân khấu biểu diễn, hội trường, phòng họp, cổng rào… (Hương Giang)

Trước tình hình tôm nuôi bị chết hàng loạt, UBND tỉnh Bến Tre đã  quyết định hỗ trợ 100% hóa chất xử lý ao nuôi cho các hộ nuôi tôm trong và ngoài vùng quy hoạch; đồng thời  khuyến cáo nông dân 2 huyện Ba Tri và  Bình Đại tạm ngưng thả nuôi con giống trong tháng 5 để chờ môi trường nuôi được xử lý thích hợp. (Khoa Chiến)

Tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục triển khai thực hiện dự án thu gom và xử lý nước thải tại TP.Vĩnh Long, trung tâm tỉnh lỵ, công suất 50.000m3/ngày đêm với tổng mức đầu tư khoảng 800 tỉ đồng từ nguồn vốn ODA. (Hương Giang)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.