Sự khác nhau giữa mẹ vợ ác và mẹ vợ hiền

17/06/2012 03:59 GMT+7

Đối với đàn ông, mẹ vợ bao giờ cũng là một nỗi ám ảnh ghê gớm. Nhiều người đã bỏ ra cả cuộc đời để đấu tranh, lấy lòng hoặc lẩn tránh mẹ vợ nhưng vẫn không thoát.

Sự khác nhau giữa mẹ vợ ác và mẹ vợ hiền
Minh họa: DAD

Nhiều anh đã trả giá đắt vì khi yêu chỉ nghĩ tới cô gái chứ không để ý mẹ cô ta. Sau đây xin cung cấp một chút kiến thức cơ bản để giúp các chàng trai biết mà đề phòng:

1. Cả mẹ vợ ác và mẹ vợ hiền đều muốn bảo con gái dẫn ta tới nhà chơi. Nhưng mẹ vợ ác hỏi ta về công việc, còn mẹ vợ hiền hỏi ta về sức khỏe.

2. Mẹ vợ ác hay kể là mình lấy chồng vất vả. Mẹ vợ hiền hay kể là mình sinh con vất vả.

3. Mẹ vợ ác nhìn ta từ đầu tới chân. Mẹ vợ hiền nhìn lung tung tứ phía.

4. Mẹ vợ ác hay để ý thứ ta mang tới. Mẹ vợ hiền hay để ý thứ ta

mang về.

5. Mẹ vợ ác hay hỏi thăm về mẹ ta. Mẹ vợ hiền hay hỏi thăm về bố ta.

6. Mẹ vợ ác khen ta đứng đắn. Mẹ vợ hiền khen ta trẻ.

7. Mẹ vợ ác quan tâm tới thu nhập. Mẹ vợ hiền quan tâm tới cách sống.

8. Mẹ vợ ác dặn con gái đề phòng ta. Mẹ vợ hiền dặn ta đề phòng mình.

9. Khi ta hết tiền, mẹ vợ ác hỏi bao giờ sẽ có. Mẹ vợ hiền hỏi bao giờ hết nữa.

10. Khi con rể ra khỏi nhà, mẹ vợ ác hỏi đi với ai, mẹ vợ hiền hỏi đi đâu.

11. Mẹ vợ ác hay khoe con rể. Mẹ vợ hiền hay khoe con gái.

12. Mẹ vợ ác thích ta dẫn về nhà. Mẹ vợ hiền thích ta dẫn đi chơi.

13. Mẹ vợ ác muốn ta nấu cơm. Mẹ vợ hiền muốn ta mua thức ăn về.

14. Mẹ vợ ác hay ngồi xem ti vi. Mẹ vợ hiền hay ngồi khâu vá.

15. Mẹ vợ ác xem ta để râu tóc thế nào. Mẹ vợ hiền xem ta ăn mặc thế nào.

16. Mẹ vợ ác hay nói về bố vợ một cách cay đắng. Mẹ vợ hiền hay nói về bố vợ một cách buồn rầu.

17. Mẹ vợ ác hay ngồi với đám đông. Mẹ vợ hiền hay ngồi một mình.

18. Mẹ vợ ác hay lén kiểm tra máy điện thoại ta. Mẹ vợ hiền hay lén kiểm tra ví ta. Chả bao giờ có mẹ vợ không kiểm tra cái gì.

19. Mẹ vợ ác có vẻ ngoài đường bệ. Mẹ vợ hiền có vẻ ngoài bí ẩn.

20. Mẹ vợ ác hay đeo vòng cẩm thạch. Mẹ vợ hiền chả đeo gì cả.

21. Mẹ vợ ác hay khoe những thứ con rể mua. Mẹ vợ hiền hay khoe những thứ con gái mua.

22. Mẹ vợ ác thích đi xe hơi. Mẹ vợ hiền thích đi xích lô.

23. Mẹ vợ ác thích nhà có nhiều đồ đạc. Mẹ vợ hiền thích nhà có nhiều con cháu.

24. Cả mẹ vợ ác và mẹ vợ hiền đều đeo kính. Nhưng mẹ vợ ác đeo kính trễ xuống.

25. Mẹ vợ ác hay mặc áo dài thêu kim tuyến. Mẹ vợ hiền mặc áo thêu hoa.

26. Mẹ vợ ác khen con rể chững chạc. Mẹ vợ hiền khen con rể vui tính.

27. Mẹ vợ ác gọi ta là anh. Mẹ vợ hiền gọi ta là con.

28. Mẹ vợ ác hay nghĩ con gái mình dại. Mẹ vợ hiền hay nghĩ con rể mình dại.

29. Mẹ vợ ác hay tới chơi bất thình lình. Mẹ vợ hiền hay ra về bất thình lình.

30. Mẹ vợ ác thích ăn cháo bồ câu. Mẹ vợ hiền thích ăn cháo gà.

31. Mua phải món đồ đắt, mẹ vợ ác tức tối. Mẹ vợ hiền xót xa.

32. Khi có cháy nhà, mẹ vợ ác cứu giấy tờ. Mẹ vợ hiền cứu vàng bạc. Ai cũng cứu con rể cuối cùng.

33. Nếu đi tàu trên biển gặp tai nạn, mẹ vợ hiền nhảy xuống biển, còn mẹ vợ ác nhảy lên người khác.

34. Đi tập dưỡng sinh, mẹ vợ ác học múa kiếm, mẹ vợ hiền học múa lụa.

35. Mẹ vợ ác hay an ủi ta: “Con đừng sợ”. Còn mẹ vợ hiền hay nói: “Con đừng buồn”.

36. Mẹ vợ ác ngạc nhiên khi ta không bằng đứa khác. Còn mẹ vợ hiền ngạc nhiên khi đứa khác không bằng ta.

37. Mẹ vợ ác hay dùng dao. Mẹ vợ hiền hay dùng kéo.

38. Mẹ vợ ác nói nhiều. Mẹ vợ hiền thích nghe người khác nói nhiều.

39. Mẹ vợ ác bước đi một cách kiêu hãnh. Mẹ vợ hiền bước đi một cách nhí nhảnh.

40. Mẹ vợ ác thích xem phim Mỹ. Mẹ vợ hiền thích xem phim bộ Hồng Kông.

41. Mẹ vợ ác cứ tưởng mình hiền. Mẹ vợ hiền cứ tưởng mình ác! 

Lê Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.