Máy ảnh “khủng”

21/02/2012 10:09 GMT+7

(TNO) Khi những vật dụng có thiết kế nhỏ, gọn được xem là biểu hiện của sự hiện đại, chuyên nghiệp thì một nhiếp ảnh gia ở Mỹ lại đi ngược lại xu thế đó khi tự tay làm một cái máy ảnh to chưa từng thấy.

(TNO) Khi những vật dụng có thiết kế nhỏ, gọn được xem là biểu hiện của sự hiện đại, chuyên nghiệp thì một nhiếp ảnh gia ở Mỹ lại đi ngược lại xu thế đó khi tự tay làm một cái máy ảnh to chưa từng thấy.

Theo Oddity Central, kích thước chiếc máy ảnh của ông Dennis Manarchy tương đương như một căn nhà nho nhỏ hiện nay.

Máy ảnh có chiều dài hơn 10 m, cao 3,6 m và rộng gần 2,5 m, do ông tự tay làm trong suốt 10 năm qua.

Với cái máy ảnh khủng như vậy, rõ ràng hình ảnh thu được cũng to không kém.

Chẳng hạn, nhìn vào chân dung người nào đó, bạn có thể nhìn thấy rõ mồn một những lỗ chân lông trên khuôn mặt, những vết nhăn hay đến cả những sợi lông mi trên mắt người đó mà không cần nhờ đến kỹ thuật photoshop.

Ông Manarchy cho biết cái máy ảnh của ông cũng chẳng khác biệt gì mấy so với những cái máy ảnh bé xíu hiện nay, nhưng có lẽ nó khiến người ta thích thú ở chỗ hình ảnh có được sẽ rất lớn.

Nhà nhiếp ảnh đang có dự định đi chu du khắp 50 tiểu bang để thực hiện những pô hình kể về những câu chuyện văn hóa, lịch sử của Mỹ và sau đó đem trưng bày tại các sân vận động trên đất nước mình.

C.Nhung

>> Những bức hình chụp với tốc độ nhanh hơn tia chớp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.