Ẩn mình suốt 15 năm

27/12/2011 20:05 GMT+7

(TNO) Sau 15 năm sống trong hồ, con cá bẹt dài 40cm lần đầu tiên được phát hiện.

(TNO) Sau 15 năm sống trong hồ, con cá bẹt dài 40cm lần đầu tiên được phát hiện.

Theo Metro, con cá này đã vô tình được phát hiện khi người ta vệ sinh hồ cá có dung tích 40.000 lít, đặt tại công viên nước Blue ở Cheshire (Anh).

 
Ảnh: Metro

Theo dự đoán, nó đã bị lạc vào hồ cá này khi người ta cho nước vào hồ từ năm 1996. Bởi vì từ thời điểm đó đến nay, các nhà quản lý không hề có bất kỳ hồ sơ nào về con cá này.

Colin Grist, người quản lý công viên nước cho biết, tuy họ không hề biết đến sự tồn tại của con cá này trong suốt 15 năm qua, nhưng nó vẫn sống khỏe mạnh (ảnh).

Thành Luân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.