Thế giới chỉ còn 4 con tê giác trắng phương bắc quý hiếm

29/07/2015 21:26 GMT+7

(TNO) Một con tê giác trắng phương bắc có tên Nabire đã chết ở sở thú Cộng hòa Czech. Như vậy, trên thế giới chỉ còn 4 con loại này đang sống trong các vườn thú.

(TNO) Một con tê giác trắng phương bắc có tên Nabire đã chết ở sở thú Cộng hòa Czech. Như vậy, trên thế giới chỉ còn 4 con loại này đang sống trong các vườn thú.

Thế giới chỉ còn bốn cá thể tê giác trắng phương bắcTrên thế giới hiện nay chỉ còn 4 con tê giác phương bắc sống trong các vườn thú - Ảnh: Dvur Králové
Nabire chết vì khối u nang lớn vỡ bên trong cơ thể, nguồn tin từ sở thú Dvůr Králové cho biết.
Hãng tin UPI dẫn lời Jiří Hrubý, người phụ trách tê giác ở sở thú trên, cho biết: "Các khối u nang bên trong cơ thể của Nabire là rất lớn. Không có cách nào để xử lý nó".
Sau cái chết của Nabire thì thế giới chỉ còn 4 cá thể dạng này, 3 trong số đó sống trong vườn quốc gia được bảo vệ tại Kenya, con thứ 4 sống tại vườn thú San Diego, Quỹ động vật hoang dã thế giới (WWF) cho biết.
Nabire là một trong số ít tê giác trắng phương bắc từng được chăm sóc trong điều kiện nuôi nhốt; con tê giác cái này được sinh ra ngày 15 tháng 11 năm 1983 tại Dvur Králové Zoo, nơi nó đã sống cả cuộc đời mình.
Giám đốc sở thú Přemysl Rabas cho biết đó là sự mất mát khủng khiếp. Cái chết của nó là một biểu tượng suy giảm nghiêm trọng của tê giác do lòng tham của con người vô cảm. Loài tê giác này đang trên bờ vực tuyệt chủng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.