Thành phố răng

25/06/2011 11:11 GMT+7

(TNTS) Trong số khoảng 4.000 cư dân của Los Algodones (Mexico), có đến 350 người hành nghề nha sĩ. Nói cách khác, tỷ lệ cứ chừng 11,5 người ở đây thì có một nha sĩ. Chính vì thế, dù chỉ là một ngôi làng nhỏ ở biên giới Mexico, nép mình bên vùng sa mạc rộng lớn của bang Arizona nước Mỹ, Los Algodones được mệnh danh là Thành phố răng. Đài truyền hình Fox News còn gọi Los Algodones là thủ đô răng của thế giới.

 
Các bảng hiệu phòng răng chen chúc nhau ở Los Algodones - Ảnh: Edmonton Journal 

Ở khu trung tâm của ngôi làng, các bảng hiệu phòng răng đứng chen chúc nhau. Ấy vậy mà tại không ít phòng răng, thiên hạ rồng rắn xếp hàng, kiên nhẫn chờ tớ lượt trám, trồng, cấy răng. Tất nhiên, không kiếm đâu ra nhiều người hỏng răng ở Los Algodones đến thế. Hầu hết khách hàng đến với Thành phố răng đều từ bên kia biên giới sang. Sức hút của Los Algodones không gì khác hơn là giá cả. Theo Fox News, giá trung bình ở đây là 70 USD để trám một lỗ sâu răng, 330 USD để bọc răng sứ, chưa đầy 20 USD để cạo vôi răng.. Nhìn chung, chúng bằng khoảng 30% so với giá cả ở Mỹ, nơi làm răng là cơn ác mộng với những ai không có bảo hiểm, bởi đơn giá thường lên tới con số hàng ngàn USD.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.