Thành phố của những cái hồ

07/05/2011 12:10 GMT+7

(TNTS) Minneapolis, thành phố lớn nhất tiểu bang bang Minnesota nước Mỹ, còn được biết dưới tên gọi là “Thành phố của những cái hồ” (City of Lakes) bởi ở Minneapolis có hơn 20 cái hồ nhỏ. Tên Minneapolis có gốc từ mni - chữ Dakota có nghĩa là nước, polis theo tiếng Hy Lạp là thành phố.

Ngoài ra, Minneapolis cùng với thành phố Saint Paul, được xem là “Thành phố sinh đôi” (Twin cities) là vùng đô thị lớn  đứng thứ 16 trên toàn nước Mỹ. Hồi năm ngoái, Minnepolis nằm trong top 11 thành phố xanh, sạch nhất hành tinh.

 

Do đặc điểm địa lý, mùa đông ở thành phố này rất lạnh và khô, trong khi mùa hè nóng và ẩm ướt. Thành phố này có tất cả các loại thời tiết: tuyết, băng, mưa, giông, sương mù và lốc xoáy.

Thủy Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.