Thảm cảnh vụ lật tàu khiến 900 người chết

21/04/2015 14:20 GMT+7

(TNO) Vụ lật tàu trên vùng biển Libya khi chở người nhập cư lậu từ châu Phi khiến 900 người thiệt mạng vào sáng 19.4 được xem là thảm kịch hàng hải lớn nhất ở khu vực Địa Trung Hải.

(TNO) Vụ lật tàu trên vùng biển Libya khi chở người nhập cư lậu từ châu Phi khiến 900 người thiệt mạng vào sáng 19.4 được xem là thảm kịch hàng hải lớn nhất ở khu vực Địa Trung Hải.

Một người đàn ông vớt thi thể của em bé trong vụ lật tàu - Ảnh: Reuters
Cảnh sát Ý cũng đã bắt giữ 2 người sống sót sau thảm họa lật tàu. Đó là thuyền trưởng và thuyền phó của tàu, hai người bị tình nghi là những kẻ buôn bán người.
Lực lượng cứu hộ Ý đã cứu sống được 26 người. Các nạn nhân vô cùng kinh hãi và hoảng sợ. Một số người kể lại diễn biến của tấn thảm kịch, khi phụ nữ và trẻ em bị những kẻ buôn người nhốt vào hầm tàu. Họ không thể làm gì ngoài việc chờ đón cái chết.
Sau đây là một số hình ảnh đau lòng về thảm kịch lật tàu nói trên:
Trong 900 người di cư, có khoảng 200 phụ nữ và 50 trẻ nhỏ - Ảnh: Reuters
Tàu lật khi những người di cư đổ dồn về một bên để thu hút sự chú ý của một tàu vận tải treo cờ Bồ Đào Nha - Ảnh: Reuters
 Phụ nữ và trẻ em bị những kẻ buôn người nhốt vào hầm tàu cho đến chết - Ảnh: AFP
24 thi thể đã được tìm thấy sau vụ lật tàu ở vùng biển Libya, phía nam hòn đảo Lampedusa (Ý) - Ảnh: Reuters 
Thủ tướng Italy, Matteo Renzi, kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu họp thượng đỉnh bất thường nhằm đối phó làn sóng di cư trái phép đang đổ về quốc gia này - Ảnh: Reuters
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.