Tấp nập phiên cuối ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội

22/01/2012 16:20 GMT+7

(TNO) Chợ hoa Nhật Tân (Hà Nội) họp phiên cuối cùng của năm trong màn đêm se lạnh, lất phất mưa phùn. 

Trong ánh đèn điện, sắc đỏ, vàng của hoa lay-ơn, sắc tím của violet, sắc trắng tinh khôi của hoa loa kèn cùng với màu rực rỡ của hoa hồng khiến cho chợ hoa Nhật Tân thêm lung linh màu sắc phiên cuối năm.

>> Chợ tết Ninh Kiều nhộn nhịp
>> Rộn ràng chợ tết vùng biên
>> Chợ nổi Ngã Bảy xuân này
>> Rộn ràng chở xuân về nhà
>> Hoa trái tết tràn ngập sông nước miền Tây
>> Khách du xuân đổ về đường hoa Hội An
>> Mai vàng "hành quân" ra Bắc
>> Hà Nội rộn ràng đón tết
>> Hồng mai xứ Bắc khoe sắc ở miền Trung

Người chen người, xe chen xe đổ về khu chợ khiến cho cảnh bán, mua thêm nhộn nhịp.

Bình thường, chợ họp vào ban đêm, song những ngày giáp tết, chợ họp cả ngày.

Thời điểm đông khách nhất là khoảng 20 - 21 giờ. Lúc này, không chỉ có người buôn, nhiều người dân cũng đến chợ dạo chơi, mua hoa về chưng tết.

Năm nay, giá hoa tươi không đắt hơn nhiều so với năm ngoái. Tuy nhiên, mức tăng cũng từ 10 - 30%, tùy loại.

Hoa lay-ơn Đà Lạt, một trong những loại được người Hà Nội chuộng vào dịp tết có giá phổ biến khoảng 100.000 đồng/bó. Hoa ly hồng, ly vàng phổ biến 20.000 - 30.000 đồng/cành. “Bình dân” hơn cả là hoa hồng bán theo bó to khoảng 30 - 50 bông có giá khoảng 50.000 - 100.000 đồng/bó. Cúc vàng, cúc trắng, giá cũng “mềm” hơn các năm trước, phổ biến 1.500 đồng đến 3.000 đồng/bông.

Chị Phạm Thị Yến, người làng Nhật Tân (Q.Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, hoa tết năm nay nhiều và đẹp vì thời tiết không quá khắc nghiệt.

Một số hình ảnh chợ hoa đêm lớn nhất Hà Nội ngày cuối năm


Cảnh mua bán ở chợ hoa Nhật Tân phiên cuối của năm Tân Mão


Rất đông người đến mua hoa về chưng tết


Người bán, người mua tất bật hơn ngày thường


Loa kèn trắng, loại hoa nở rộ vào tháng tư cũng xuất hiện tại chợ hoa tết


Hoa ly cũng là một trong những loại hoa được nhiều người mua vào dịp tết


Lay-ơn Đà Lạt được bán nhiều tại chợ Nhật Tân vào dịp tết


Các loại hoa cắm kèm như salem tím, salem vàng…


Địa lan vẫn giữ giá so với thời điểm trước đây mấy ngày


Nhiều người buôn hoa cũng tranh thủ đến chợ sớm để chọn những bó hoa đẹp nhất


Cúc giá phổ biến khoảng 40.000 đồng/bó


Nhiều bạn trẻ chọn mua hoa cắm tết 


Vẫn còn một số người đi mua đào muộn


Khệ nệ ôm hoa về


Hàng chục người đứng chờ mua lay-ơn vừa chở về


Niềm vui của những người buôn bán khi mua được hoa đẹp


Gần sáng, chợ đã vắng người…


… song đâu đó tại các quầy, nhiều người vẫn say sưa chọn hoa

Lê Quân
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.