Tạm dừng trao bò giống giúp người nghèo do dịch bệnh

20/12/2014 05:30 GMT+7

Ngày 19.12, Ban Chỉ đạo chương trình Bò giống giúp người nghèo biên giới cho biết đã tạm dừng việc trao bò giống cho các hộ dân tại 4 tỉnh đang trong vùng có dịch lở mồm long móng, gồm: Lạng Sơn, Yên Bái, Lào Cai và Thanh Hóa. Quyết định được đưa ra khi phát hiện một số con bò chương trình trao cho người dân bị bệnh lở mồm long móng ở các địa bàn nói trên.

Ngày 19.12, Ban Chỉ đạo chương trình Bò giống giúp người nghèo biên giới cho biết đã tạm dừng việc trao bò giống cho các hộ dân tại 4 tỉnh đang trong vùng có dịch lở mồm long móng, gồm: Lạng Sơn, Yên Bái, Lào Cai và Thanh Hóa. Quyết định được đưa ra khi phát hiện một số con bò chương trình trao cho người dân bị bệnh lở mồm long móng ở các địa bàn nói trên.

Ở các tỉnh không có dịch, bên cạnh lựa chọn nguồn bò đúng quy định, chất lượng để trao cho các hộ nghèo, Ban chỉ đạo chương trình yêu cầu chính quyền các địa phương có phương án hỗ trợ điều kiện cần thiết giúp người dân chăm sóc bò trong mùa rét.
Chương trình Bò giống giúp người nghèo biên giới được phát động từ tháng 6.2014, đến nay quỹ bò đã có trên 9.000 con, trong đó 3.800 con đã được trao cho hộ nghèo tại 11 tỉnh biên giới phía bắc và tây bắc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.