Tái hiện phiên chợ đồ xưa độc đáo

27/04/2015 14:11 GMT+7

(TNO) Sáng 27.4, chợ phiên đồ xưa lần thứ nhất đã khai mạc tại Bảo tàng Đà Nẵng (TP.Đà Nẵng), với 20 quầy hàng của các nhà sưu tập cùng hơn 1.000 món đồ cổ và hiện vật xưa.

(TNO) Sáng 27.4, chợ phiên đồ xưa lần thứ nhất đã khai mạc tại Bảo tàng Đà Nẵng (TP.Đà Nẵng), với 20 quầy hàng của các nhà sưu tập cùng hơn 1.000 món đồ cổ và hiện vật xưa.

Tận dụng chính chiếc xe Jeep, hiện vật buôn bán, để bày biện gian hàng
Đây là lần đầu tiên Bảo tàng Đà Nẵng thí điểm tổ chức phiên chợ này với sự phối hợp cùng Chi hội Di sản văn hóa Sông Hàn, Chi hội sưu tầm cổ vật Đà Nẵng và những nhà sưu tập cá nhân ở Đà Nẵng, Quảng Nam thực hiện.
Các gian hàng bày bán đa dạng, từ tiền cổ, tiền giấy nay không còn sử dụng, các hiện vật thời chiến tranh, thời bao cấp cho đến đồ gốm sứ và cả xe đạp, xe máy cổ…
Bên cạnh hoạt động bày, bán các món đồ xưa (dưới 100 năm tuổi), các nhà sưu tập còn giới thiệu các cổ vật có niên đại lâu đời hơn đến du khách.
Phiên chợ độc đáo với những món đồ cổ, hiện vật xưa này dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 1.5.
Dưới đây là một số hình ảnh PV Thanh Niên Online ghi nhận:
Hột quẹt zippo, kính mắt, khóa dây nịt... đều được mang ra bày bán
Một gian hàng gốm sứ
Điện thoại cũ, đèn xưa
Máy ảnh cũ
Máy đánh chữ, radio cũ
Đồ sành sứ
Bàn ủi than, các món đồ đồng
Người nước ngoài sinh sống tại Đà Nẵng cũng góp một gian hàng về xe Minks và các món đồ thời bao cấp
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.