Stephen Hawking giải được bí ẩn của hố đen?

27/08/2015 05:25 GMT+7

Đó chính là giả thuyết mới nhất có liên quan đến những gã “háu ăn” nằm ở trung tâm các thiên hà, do nhà vật lý lý thuyết học nổi tiếng người Anh Stephen Hawking vừa đưa ra.

Đó chính là giả thuyết mới nhất có liên quan đến những gã “háu ăn” nằm ở trung tâm các thiên hà, do nhà vật lý lý thuyết học nổi tiếng người Anh Stephen Hawking vừa đưa ra.

Phác họa một hố đen trong vũ trụ - Ảnh: Discovery Mag
Phác họa một hố đen trong vũ trụ - Ảnh: Discovery Mag
Theo ông, con người có thể tìm được lối thoát ở các hố đen, chứ không phải mắc kẹt bên trong chúng. Tuy nhiên, Hawking cho rằng những nhà du hành không gian gặp vận rủi và bị hút vào các hố đen sẽ không thể quay lại vũ trụ của mình, mà thay vào đó mở đường đến một vũ trụ mới. “Sự tồn tại của những lịch sử khác về hố đen cho thấy điều này có thể thực hiện được”, theo báo cáo trên website của Đại học Stockholm dẫn lại lời của nhà vật lý học. Theo đó, hố đen cần có kích thước lớn, và nếu nó đang xoay thì có thể là đường hầm dẫn lối đến một vũ trụ khác.
Giả thuyết của ông Hawking là một nỗ lực mới nhằm trả lời nghi vấn lâu nay trong giới các nhà vật lý học về điều gì sẽ xảy ra cho vật chất khi chúng vượt ra ngoài chân trời sự kiện, tức đường biên giới của hố đen, nơi mà thậm chí cả ánh sáng cũng không thể thoát khỏi.
Giới khoa học cho rằng thông tin về vật thể buộc phải được bảo tồn, dù bản thân vật chất đó bị nuốt chửng. Và sự nghịch lý của hai mệnh đề này đã khiến giới chuyên gia vẫn luôn rối rắm. Giờ đây, nhà vật lý học Hawking cho rằng thông tin được lưu trữ trên biên giới của hố đen, tại chân trời sự kiện.
Điều này có thể diễn giải là con người có thể sẽ không hoàn toàn biến mất nếu bị hút vào hố đen. “Nếu bạn cảm thấy bị rơi vào hố đen, đừng buông tay. Vẫn có đường ra”, ông Hawking chấm dứt bài phát biểu trước đám đông học giả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.