Sôi nổi hội đua thuyền trên sông Hương

02/09/2013 14:27 GMT+7

(TNO) Ngày 2.9, hàng ngàn người dân khắp nơi đã tập trung ở hai bên bờ sông Hương (TP.Huế) để xem hội đua thuyền từ sáng sớm.

Mặc dù trời nắng nóng nhưng khán giả mỗi lúc một đông. Những tràng pháo tay vang lên không ngớt cùng tiếng hò reo cổ vũ náo nhiệt ở trên bờ khiến giải đua càng lúc càng hấp dẫn.

Tham gia hội đua gồm 8 đội đến từ các huyện, thị xã và thành phố của tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ngoài 8 ghe đua truyền thống, khán giả càng hồ hởi, thích thú với sự tham gia của 6 thuyền rồng. 

Sôi nổi hội đua thuyền rồng trên sông Hương 1
Các đội xuất phát tại bến trước bia Quốc học

Sôi nổi hội đua thuyền rồng trên sông Hương 2
Hồi hộp về đích - Ảnh: Tuyết Khoa

Dưới sự reo hò của người dân, các đội đua đã có nhiều màn tranh đua gay cấn. Sông Hương bình lặng trở nên nhộn nhịp, dậy sóng.

Đặc biệt, các đội đua nữ cũng quyết liệt không kém, tranh nhau từng gang tấc.

Giải đua thuyền truyền thống của tỉnh Thừa Thiên-Huế là hoạt động thiết thực để giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa, nêu cao tinh thần thượng võ, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Ngoài ra, giải đua còn tạo sân chơi lành mạnh, đáp ứng nhu cầu vui chơi của nhân dân trong dịp lễ Quốc khánh 2.9.

Tuyết Khoa

>> Giải đua thuyền rồng tỉnh Trà Vinh năm 2013: Huyện Càng Long đoạt 3/4 chức vô địch
>> Đua thuyền rồng nhân open beta
>> Giải đua thuyền truyền thống
>> Hàng ngàn người xem đua thuyền trên sông Nhật Lệ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.