Lễ hội đi qua, rác ở lại

28/01/2012 00:28 GMT+7

Lễ hội chợ Gò tại thôn Phong Thạnh, thị trấn Tuy Phước (Bình Định) là một lễ hội truyền thống độc đáo diễn ra vào ngày mùng 1 và 2 tết hằng năm, được Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam - Vietkings đưa vào danh sách “100 phiên chợ độc đáo ở Việt Nam”. Tuy nhiên, cứ lễ hội kết thúc là rác còn ở lại.

Lễ hội chợ Gò tại thôn Phong Thạnh, thị trấn Tuy Phước (Bình Định) là một lễ hội truyền thống độc đáo diễn ra vào ngày mùng 1 và 2 tết hằng năm, được Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam - Vietkings đưa vào danh sách “100 phiên chợ độc đáo ở Việt Nam”. Tuy nhiên, cứ lễ hội kết thúc là rác còn ở lại.

Năm nay cũng thế, sau lễ hội, rác thải ngập tràn (ảnh), khiến ai đi qua đây cũng lắc đầu ngán ngẩm.

 

Tin, ảnh: Phi Hùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.