Có công trình nước sạch cũng như không

08/03/2011 22:19 GMT+7

Công trình nước sạch ở xã Chư H'reng, TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) được đầu tư xây dựng với kinh phí hàng trăm triệu đồng nhưng đến nay không phát huy hiệu quả (ảnh 1), khiến người dân phải đi xa 2-3 cây số để gùi nước về sử dụng và sinh hoạt hằng ngày (ảnh 2).

Ông A Tữk - Bí thư Đảng ủy xã Chư H'reng cho biết: "Nguyên nhân chính là hiện nay đập dâng nước tại suối Đăk T'Ben bị đất đá, cát bồi lấp. Hệ thống đường ống dẫn nước và 12 bể chứa nước tại các thôn làng đều đã hỏng nặng. Xã đã vài lần tổ chức sửa chữa, nước chảy được ít bữa lại hỏng, nếu có kinh phí thì phải tiếp tục nâng cao đập chứa nước... Điều này nằm ngoài khả năng của chính quyền địa phương".

Tin, ảnh: Trùng Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.