San sẻ khó khăn với ngư dân Lý Sơn

08/09/2014 03:00 GMT+7

Sáng 7.9, tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) diễn ra chương trình Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi do Báo Thanh Niên phối hợp với Ngân hàng NN-PTNT VN - chi nhánh An Phú (Agribank An Phú - TP.HCM) tổ chức.

Sáng 7.9, tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) diễn ra chương trình Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi do Báo Thanh Niên phối hợp với Ngân hàng NN-PTNT VN - chi nhánh An Phú (Agribank An Phú - TP.HCM) tổ chức. 

San sẻ khó khăn với ngư dân Lý Sơn
Ông Võ Bá trao tiền hỗ trợ ngư dân Lý Sơn - Ảnh: Hiển Cừ

Ban tổ chức đã trao tiền hỗ trợ cho 100 ngư dân Lý Sơn và 10 chiến sĩ biên phòng, bộ đội và hải quân công tác trên đảo Lý Sơn, mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức cũng tặng 1 phần học bổng vượt khó, học giỏi trị giá 10 triệu đồng cho em Trần Thị Thu (học sinh Trường THPT Lý Sơn) và trao nhà nhân ái trị giá 40 triệu đồng cho ngư dân Phù Văn Tia (ở xã An Vĩnh).

Ngư dân Bùi Văn Phải (26 tuổi, ở xã An Hải) thổ lộ rằng vì quá yêu biển, khát khao làm giàu từ biển, anh đã thuê tàu cá ở xã Bình Châu, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) để ra khơi. Tháng 3.2013, trong lúc hành nghề trên vùng biển truyền thống ở Hoàng Sa, tàu cá QNg 96382 TS của anh bị tàu của Trung Quốc rượt đuổi, bắn cháy ca bin. Sau khi chủ tàu lấy lại tàu, không hề nản chí, tháng 3.2014 anh Phải thuê một tàu cá khác tiếp tục cùng bạn chài đánh bắt hải sản. Tuy nhiên, nhiều tháng qua việc đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa gặp nhiều trở ngại, nhiều chuyến bị thua lỗ nặng nên cuộc sống gia đình Phải gặp nhiều khó khăn.

 

Tổng số tiền hỗ trợ ngư dân và chiến sĩ tại Lý Sơn là 270 triệu đồng, trong đó Agribank An Phú và một số doanh nghiệp như: Công ty nông sản quốc tế, Công ty dịch vụ kiều hối Á Châu, Công ty TNHH điện hơi công nghiệp Tín Thành hỗ trợ 170 triệu đồng và nhiều bạn đọc Báo Thanh Niên hỗ trợ 100 triệu đồng.

Trường hợp ngư dân Bùi Văn Chung (27 tuổi) cũng rất ngặt nghèo. Anh Chung kể tháng 5.2010, trong chuyến ra vùng biển quần đảo Hoàng Sa của VN hành nghề lặn, không may anh bị thương nặng. Suốt hơn 4 tháng điều trị bệnh tại Đà Nẵng, gia đình phải vay mượn khắp nơi mới có đủ gần 100 triệu đồng lo thuốc thang. Ra viện nhưng cơ thể của Chung không còn lành lặn: cụt tay phải, mắt phải bị mù hoàn toàn. Dù sức khỏe suy giảm nghiêm trọng nhưng vì gia đình nghèo khó nên mấy tháng sau, Chung lại gắng gượng ra biển mưu sinh.

Tại buổi trao tiền hỗ trợ, ông Võ Bá, Giám đốc Agribank An Phú, cho biết ngoài hoạt động kinh doanh, trong những năm qua Agribank An Phú còn triển khai nhiều hoạt động từ thiện xã hội. Đặc biệt, chương trình hướng về biển đảo quê hương đã được cán bộ, nhân viên trong đơn vị đồng lòng tham gia. “Hy vọng sự hỗ trợ lần này sẽ chia sẻ phần nào khó khăn, vất vả với ngư dân và chiến sĩ trên đảo Lý Sơn”, ông Võ Bá tâm sự và cam kết sẽ tiếp tục thông qua Báo Thanh Niên tài trợ nhiều suất học bổng Nguyễn Thái Bình cho con em ngư dân nghèo vượt khó, học giỏi.

Tấn Tú - Hiển Cừ 

>> Tặng quà cho ngư dân Lý Sơn
>> Tàu cá ngư dân Lý Sơn bị tàu Trung Quốc tấn công ở Hoàng Sa
>> Ngư dân Lý Sơn sẽ khởi kiện Trung Quốc
>> Đào tạo kiến thức lặn biển cho ngư dân Lý Sơn   

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.