Rệp 'tấn công' trụ sở Liên Hiệp Quốc

26/06/2015 11:13 GMT+7

(TNO) Những 'đại biểu' mới nhất tại Liên Hiệp Quốc là một 'phái đoàn' ký sinh trùng hút máu người.

(TNO) Những 'đại biểu' mới nhất tại Liên Hiệp Quốc là một 'phái đoàn' ký sinh trùng hút máu người.

Rệp tấn công Liên Hiệp QuốcẢnh minh họa - Ảnh: Shutterstock
Đầu tuần này, các nhân viên tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York (Mỹ) đã nhận được thông tin có thể khiến bất kỳ cư dân New York nào cũng “ớn lạnh”.
“Cơ quan Quản lý muốn thông báo với các nhân viên rằng rệp đã được phát hiện tại một khu vực biệt lập (ở tầng 34) của tòa nhà Ban thư ký. Văn phòng Dịch vụ Hỗ trợ Trung tâm đã ứng phó kịp thời, và khu vực đang được các chuyên viên diệt côn trùng chuyên nghiệp xử lý”, thông báo của cơ quan trên viết.
Theo phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Farhad Haq, người chia sẻ thông tin trên cho tờ Huffington Post, tình hình đã nằm trong tầm kiểm soát.
Để đề phòng, một chuyên viên diệt côn trùng chuyên nghiệp đã được gọi đến và 6 nhân viên làm việc gần khu vực bị ảnh hưởng đã được di dời đến một địa điểm tạm thời.
Trước đó, trụ sở Liên Hiệp Quốc bị rệp "tấn công" là vào năm 2010.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.