Phòng cho trẻ em

16/08/2015 16:00 GMT+7

(TNTS) Với nhiều gia đình, phòng cho trẻ em luôn được ưu tiên hàng đầu vì đây là nơi giữ cho thiên thần nhỏ trong nhà được an toàn, được nghỉ ngơi, học tập... Việc bài trí không gian, thiết bị cho phòng trẻ em cần chú ý các nguyên tắc sau:

(TNTS) Với nhiều gia đình, phòng cho trẻ em luôn được ưu tiên hàng đầu vì đây là nơi giữ cho thiên thần nhỏ trong nhà được an toàn, được nghỉ ngơi, học tập... Việc bài trí không gian, thiết bị cho phòng trẻ em cần chú ý các nguyên tắc sau:

Phòng cho trẻ em
Đối với trẻ nhỏ, không nên đặt những vật trang trí nhỏ mà bé có thể bốc bỏ vào miệng, nhét vào mũi... khi bố mẹ không chú ý, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của bé.
Nên chú ý đến nền nhà bởi sau khi rời khỏi nôi, bé có thể bò trên sàn qua lại nhiều lần. Tốt nhất nên dùng chất liệu gỗ mềm lót sàn nhà. Khi lắp các thanh chắn bảo vệ trên cửa sổ, chọn kiểu dáng đồ đạc trong phòng cần tránh những thứ có góc nhọn, nên dùng cạnh hình vòng cung để tránh va chạm làm trầy xước bé.
Tránh dùng dây điện dài mà nên treo lơ lửng trên cao. Sử dụng các ổ cắm điện an toàn có nắp đậy kín. Kê giường của trẻ cách xa các giá đỡ, giá để đèn và các loại dây thừng. Giường của trẻ có thể không cần dùng gối. Giường của học sinh tiểu học phải lắp đặt các thanh chắn bảo vệ.
Lắp đặt các tủ kệ, giá sách cố định chắc chắn với tường nhà, tránh trường hợp bé trèo lên làm sập tủ, kệ.
Không nên bài trí các đồ vật quá xa hoa, bé có thể va đập gây nguy hiểm cũng như phá hỏng vật quý.
Nên bài trí phòng ngủ theo sở thích, giấc mơ hay nguyện vọng của bé (có bé thích búp bê, bầu trời, biển...) để khuyến khích, phát triển trí tưởng tượng, tốt cho việc tìm hiểu, khám phá thế giới xung quanh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.