Phát hiện cây hóa thạch hàng ngàn năm tuổi

30/01/2012 01:03 GMT+7

Những ngày qua, rất đông người đến nhà ông Lê Văn Bảy ở thôn Thọ Nghĩa, xã Phước Nghĩa (H.Tuy Phước, Bình Định) để chiêm ngưỡng một gốc cây hóa thạch.

Ông Bảy cho biết, gốc cây này do con ông phát hiện trong lúc lái xe múc đào cát làm đường ở xã Canh Vinh (H.Vân Canh, Bình Định), nằm dưới lòng đất có độ sâu hơn 5m. Gốc cây có vân gỗ, thớ gỗ với nhiều hình dạng kỳ thú, màu sắc rất đẹp, cao hơn 50 cm, đường kính chỗ lớn nhất hơn 65 cm, nặng trên 150 kg. Theo những người có kinh nghiệm chơi đá cảnh, gốc cây này có tuổi hàng ngàn năm.

Gia Khương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.