Phát hiện bảy loài ếch mới

05/06/2015 16:26 GMT+7

(TNO) Đặc trưng của bảy loài ếch mới này là cơ thể nhỏ bé, màu da sáng và môi trường sống của chúng là vài đỉnh núi thuộc rừng mưa nhiệt đới Atlantic ở Brazil.

(TNO) Đặc trưng của bảy loài ếch mới này là cơ thể nhỏ bé, màu da sáng và môi trường sống của chúng là vài đỉnh núi thuộc rừng mưa nhiệt đới Atlantic ở Brazil.

Phát hiện bảy loài ếch mớiẢnh: UPI
Các loài ếch mới này được xác định thuộc phân chi Brachycephalus. Tuy nhiên, qua phân tích, các nhà khoa học đã báo động chúng đều có nguy cơ tuyệt chủng vì môi trường sống.
Các cá thể ếch mới chỉ dài chừng 1cm với màu sắc rực rỡ như lời cảnh báo thân thể chúng chứa tetrodotoxin - chất độc đối với hệ thần kinh.
Hãng tin UPI cho biết phân chi ếch Brachycepphalus được các nhà khoa học nhận biết kể từ năm 1842, nhưng hầu hết các loài được biết đến của loài ếch này được phát hiện trong thập kỷ qua. Điều này một phần là do mỗi loài sống ở rừng mây núi xa xôi và rất khó khăn để tiếp cận chúng.
Các nhà khoa học đang rất lo cho khả năng tuyệt chủng của ếch vì rừng mây rất nhạy cảm với sự thay đổi khí hậu và rất khó khăn để dịch chuyển những loài ếch mới này đến những đỉnh núi khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.