Phát hiện 2 loài ếch mới ở New Guinea

08/10/2015 19:07 GMT+7

(TNO) Tiến sĩ Rainer Günther làm việc cho bảo tàng für Naturkunde Berlin cùng các đồng nghiệp người Úc và Indonesia đã phát hiện và mô tả thành công 2 loài ếch mới.

(TNO) Tiến sĩ Rainer Günther làm việc cho bảo tàng für Naturkunde Berlin cùng các đồng nghiệp người Úc và Indonesia đã phát hiện và mô tả thành công 2 loài ếch mới.

Ếch Cophixalus salawatiensis - Ảnh: Sci-NewsẾch Cophixalus salawatiensis - Ảnh: Sci-News

Hai loài ếch mới này thuộc chi ếch Cophixalus được tìm thấy ở phía tây New Guinea, đã được công bố thông qua một bài báo đăng tải trên Tạp chí Zoosystematics and Evolution.

Những con ếch mới được phát hiện khá nhỏ và thanh mảnh, chỉ dài khoảng 2,3 cm. Chúng được xếp vào chi Cophixalus miệng hẹp, sống chủ yếu ở New Guinea và phía bắc nước Úc.
Hai loài ếch mới được đặt tên khoa học là Cophixalus rajampatensis và C. salawatiensis. Phát hiện này nâng tổng số loài ếch Cophixalus lên 46.
Các mẫu vật thu thập được ở các khu rừng nhiệt đới, thuộc vùng đất thấp.
Tạp chí Sci-News dẫn lời tiến sĩ Rainer Günther cho biết qua giải phẫu cho thấy đây là loài ếch lưỡng tính.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.