Pháp: Bỏ con vào máy giặt, cha lãnh án 30 năm tù

12/09/2015 14:22 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông Pháp lãnh án 30 năm tù giam vào ngày 11.9 sau khi bỏ con trai 3 tuổi vào máy giặt rồi lướt web, bỏ mặc cho đứa bé gào thét đến chết.

(TNO) Một người đàn ông Pháp lãnh án 30 năm tù giam vào ngày 11.9 sau khi bỏ con trai 3 tuổi vào máy giặt rồi lướt web, bỏ mặc cho đứa bé gào thét đến chết.

Cảnh sát Pháp - Ảnh minh họa: Reuters
Christophe Champenois (36 tuổi) bỏ đứa con trai 3 tuổi tên Bastien vào trong máy giặt rồi bật máy giặt lên, để trừng phạt đứa con, theo AFP.
Charlene Cotte (29 tuổi), mẹ của đứa bé, cho các điều tra viên biết cô đang chơi cùng con gái và sợ chồng nên không dám lên tiếng; và Champenois ngồi lướt web, bỏ mặc đứa con trai gào thét bên trong máy giặt khiến xảy ra cơ sự. Dù vậy, Cotte cũng phải nhận mức án 12 tù giam vì tội “tiếp tay cho tội ác”.
Cotte cho hay khi Champenois bế Bastien ra khỏi máy giặt, đứa bé ngừng thở, chồng cô nói: “Cuối cùng nó không làm phiền chúng ta nữa”.
Đích thân Champenois gọi xe cấp cứu đến nhà tại vùng Germigny-l'Eveque, phía đông thủ đô Paris vào tháng 11.2011, nói rằng anh ta chỉ có “một vấn đề nhỏ” vì con trai té cầu thang.
Lúc bấy giờ, Champenois nói anh ta tắm cho con trai và đứa trẻ có thể bị ngộp nước khi đội ngũ y bác sĩ cấp cứu thấy nước trào ra mũi đứa trẻ.
Nhưng chị gái của Bastien (5 tuổi) nói với bác sĩ rằng: “Cha đã bỏ Bastien vào máy giặt bởi vì Bastien nghịch ngợm ở trường học”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.