Nuôi con sau ly hôn

30/08/2011 14:53 GMT+7

Tôi và chồng ly hôn đã được ba năm. Tôi đang nuôi con, cháu được 9 tuổi. Nay gia đình chồng biết tôi có ý định đi bước nữa nên đã nhờ tòa án thay đổi quyền nuôi con. Xin tòa soạn cho biết: Tôi có đầy đủ điều kiện để nuôi con thì tòa án có quyết định thay đổi quyền nuôi con của tôi hiện nay không? (Lan Anh, H.Thăng Bình, Quảng Nam)

Luật Hôn nhân gia đình quy định: Vì lợi ích của con, theo yêu cầu của một hoặc cả hai bên, tòa án có thể quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn được thực hiện trong trường hợp người trực tiếp nuôi con không đảm bảo quyền lợi về mọi mặt của con và phải xem xét đến nguyện vọng của con, nếu con từ đủ 9 tuổi trở lên.

Vì vậy, trong trường hợp của bạn, bạn đang có đủ điều kiện nuôi con và đứa bé đang sống yên vui bên mẹ thì khả năng tòa án buộc thay đổi người trực tiếp nuôi con khó có thể xảy ra trong trường hợp này.

Luật gia Hoàng Tạo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.