Tuyên phạt băng lừa đảo bán thiên thạch giả liên tỉnh

01/09/2015 19:16 GMT+7

HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Ninh Thuận vừa tuyên phạt 7 bị cáo gồm: Lê Văn Huy (49 tuổi, ngụ Bình Thuận) 16 năm tù; Vi Xuân Uyên (69 tuổi, ở TP.HCM), Tuoneh Sơn Vũ (37 tuổi, ngụ Lâm Đồng) cùng mức án 14 năm tù; Hoàng Ngọc Tý (35 tuổi, ngụ Ninh Thuận), K’ Thông (37 tuổi, ngụ Lâm Đồng), Hà Khoa (42 tuổi, ở Lâm Đồng) cùng mức án 13 năm tù và Nguyễn Văn Dũng (43 tuổi, ở Ninh Thuận) 12 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Ninh Thuận vừa tuyên phạt 7 bị cáo gồm: Lê Văn Huy (49 tuổi, ngụ Bình Thuận) 16 năm tù; Vi Xuân Uyên (69 tuổi, ở TP.HCM), Tuoneh Sơn Vũ (37 tuổi, ngụ Lâm Đồng) cùng mức án 14 năm tù; Hoàng Ngọc Tý (35 tuổi, ngụ Ninh Thuận), K’ Thông (37 tuổi, ngụ Lâm Đồng), Hà Khoa (42 tuổi, ở Lâm Đồng) cùng mức án 13 năm tù và Nguyễn Văn Dũng (43 tuổi, ở Ninh Thuận) 12 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Lê Văn Huy đứng trước, cùng 6 bị báo đứng phía sau, nghe HĐXX tuyên án Bị cáo Lê Văn Huy đứng trước, cùng 6 bị báo đứng phía sau, nghe HĐXX tuyên án - Ảnh: Thiện Nhân
Theo cáo trạng, cuối năm 2009, Huy thành lập Công ty TNHH MTV đầu tư thương mại Hoàng Huy Gia Định chuyên kinh doanh buôn bán vàng bạc, đá quý, đá thiên thạch để lấy vỏ bọc cho mục đích đi lừa đảo.
Biết ông Nguyễn Văn Lành (ở TP.HCM) có ý định mua thiên thạch nên Huy đã vạch kế hoạch, phân công công việc cho từng thành viên trong nhóm (6 bị cáo trên) để đưa ông Lành vào bẫy.
Huy giao Uyên và Khoa tiếp cận với ông Lành, giả làm người mua đá thiên thạch giá cao; đồng thời phân công K’ Thông tiếp cận với ông Lành, giới thiệu tại huyện miền núi Bác Ái có người đang giữ khối đá thiên thạch gia bảo của gia đình muốn bán. Vũ và Tý đóng vai là người dân địa phương, có khối đá thiên thạch gia bảo; còn Dũng vào vai là người thân của Tý và Vũ… tất cả đều theo chỉ đạo của Huy.
Bằng những thủ đoạn tinh vi, như giả vờ cúng tế để đưa thiên thạch ra khỏi buôn làng, lấy mẫu vật để thử, tranh giành mua thiên thạch với giá cao… trong khoảng thời gian từ tháng 1 - 2.2012, nhóm này đã lừa lấy 1,4 tỉ đồng của ông Lành.
Sau khi phát hiện mình bị nhóm Huy lừa, ông Lành đến cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận trình báo sự việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.