Từ 2.9, Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng là bệnh viện công lập

03/07/2015 11:38 GMT+7

Ngày 1.7, tại cuộc họp của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương chuyển Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng (hiện hoạt động theo luật Doanh nghiệp với tên gọi Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng) đồng thời sáp nhập Khoa Ung bướu thuộc Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng để thành lập Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng (là bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế TP.Đà Nẵng).

Ngày 1.7, tại cuộc họp của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương chuyển Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng (hiện hoạt động theo luật Doanh nghiệp với tên gọi Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng) đồng thời sáp nhập Khoa Ung bướu thuộc Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng để thành lập Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng (là bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế TP.Đà Nẵng).

Từ 2.9, Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng là bệnh viện công lập
Từ 2.9, Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng là bệnh viện công lập
Ông Trần Thọ yêu cầu UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo các sở: Nội vụ, Y tế, Tài chính, KH-ĐT tổ chức, sắp xếp bộ máy, nhân sự, ngân sách hoạt động của bệnh viện. Cũng theo ông Trần Thọ, dù bệnh viện chuyển sang hình thức mới nhưng không thay đổi mục tiêu nhân văn ban đầu là làm tốt công tác khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo.
Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng sẽ được ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định về định mức chi đối với giường bệnh thay cho việc ngân sách nhà nước hỗ trợ hằng năm như hiện nay và còn được ngân sách nhà nước tăng đầu tư mua sắm thêm trang thiết bị y tế hiện đại để nâng cao năng lực hoạt động... Tất cả các thủ tục chuyển giao phải hoàn thành trước ngày 2.9.2015.
Tháng 7.2014, báo Thanh Niên đã đăng bài Dùng tiền công xây... bệnh viện tư phản ánh ý kiến của các đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng về việc TP.Đà Nẵng phải đầu tư trên 1.100 tỉ đồng từ nguồn ngân sách (chưa kể 15ha đất không thu tiền sử dụng đất) để xây dựng Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng.
Tuy nhiên, việc quản lý, điều hành bệnh viện lại thuộc chủ đầu tư là Hội Bảo trợ phụ nữ nghèo và trẻ em bất hạnh TP.Đà Nẵng và hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên.
Dù vậy, năm 2014, ngân sách thành phố phải chi 20 tỉ để trả lương, duy trì hoạt động của bộ phận quản lý và đội ngũ y, bác sĩ...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.