Trường ĐH Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng khai giảng

19/11/2013 08:00 GMT+7

Ngày 18.11, Trường ĐH Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2013-2014. Đây được xem là năm đánh dấu sự chuyển đổi của ngôi trường này, vì là năm đầu tiên đào tạo hệ đại học, với 3 chuyên ngành dược sĩ đại học, cử nhân điều dưỡng và cử nhân xét nghiệm y học.

Trong năm học 2012-2013, trường đã đào tạo 3.894 sinh viên bậc cao đẳng và 2.346 học sinh trung cấp; 1.032 sinh viên CĐ tốt nghiệp có tỷ lệ khá, giỏi chiếm 96,3%; 974 học sinh trung cấp có tỷ lệ khá, giỏi, xuất sắc chiếm 55,5%. Vừa qua, dự án xây dựng Trung tâm Bảo trì thiết bị y tế của ĐH Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng với số vốn trên 85 tỉ đồng (đường Hùng Vương, Đà Nẵng) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; dự án cơ sở 2 tại P.Hòa Hải (Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) với 10ha đang được triển khai các giai đoạn đền bù để khởi công xây dựng. Trong năm học qua, ĐH Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng đã được nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì; Chính phủ tặng bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân; Bộ Y tế tặng bằng khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân... Tại lễ khai giảng, Công đoàn ngành Y tế Việt Nam đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho trường; Trường cũng tổ chức tuyên dương, khen thưởng 6 tân thủ khoa của trường trong năm học 2013-2014.

*Cùng ngày, ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 và lễ Tuyên dương khen thưởng năm học 2012-2013. Theo đó, PGS.TS Phan Văn Hòa, Hiệu trưởng Trường được vinh danh là 1 trong 160 nhà giáo tiêu biểu toàn quốc; tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho 2 cán bộ; Giám đốc ĐH Đà nẵng trao bằng khen cho 3 đơn vị và 16 cá nhân...

Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.