Tin vắn Nhịp sống địa phương ngày 15.10

15/10/2013 09:58 GMT+7

Đêm nhạc Phạm Duy - Nhớ sẽ bắt đầu lúc 20 giờ ngày 16.10, tại Book Café Phương Nam Nha Trang (Số 17 Thái Nguyên, P.Phước Tân, TP.Nha Trang).

Đêm nhạc Phạm Duy - Nhớ tại Nha Trang

Đêm nhạc Phạm Duy - Nhớ sẽ bắt đầu lúc 20 giờ ngày 16.10, tại Book Café Phương Nam Nha Trang (Số 17 Thái Nguyên, P.Phước Tân, TP.Nha Trang).

Chương trình có sự tham gia của ca sĩ Ánh Tuyết và Hồ Trung Dũng. Đêm nhạc sẽ gửi đến người nghe những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Duy như: Tóc mai sợi vắn sợi dài, Vết sâu, Thương ai nhớ ai, Nụ tầm xuân, Kiếp nào có yêu nhau, Nghìn trùng xa cách, Giọt mưa trên lá, Dòng sông xanh… Những người yêu thích nhạc Phạm Duy có thể liên hệ SĐT: 0583.563.415 - 0905.169.465 (gặp anh Hùng) để đặt vé thưởng thức đêm nhạc. Giá vé: loại A: 250.000 đồng/vé; loại B: 200.000 đồng/vé.

Nguyễn Chung

Ninh Thuận “đòi nợ” quỹ kết dư BHYT

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có văn bản gửi liên Bộ Tài chính, Y tế và Bảo hiểm xã hội VN về việc phân bổ nguồn kinh phí kết dư quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) hàng năm cho địa phương. Trong 4 năm (2009-2012) tổng kinh phí kết dư quỹ BHYT của tỉnh Ninh Thuận hơn 126 tỉ đồng. Theo quy định, địa phương được trích 60% kinh phí từ quỹ BHYT để thực hiện mua sắm, bảo dưỡng trang thiết bị y tế, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT ở địa phương. Tuy nhiên, trong thời gian trên, Ninh Thuận chưa được phân bổ lại nguồn kinh phí 60% (hơn 76 tỉ đồng) nói trên nên gặp khó khăn trong trong việc mua sắm trang thiết bị và đào tạo nhân lực BHYT.

Thiện Nhân

Ủng hộ 12 tỉ đồng vào quỹ an sinh xã hội

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum vừa phát động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký ủng hộ Quỹ An sinh xã hội của tỉnh giai đoạn 2013-2014, bước đầu đã có 23 doanh nghiệp đăng ký ủng hộ với số tiền hơn 12 tỉ đồng. Tỉnh Kon Tum hiện có gần 1.700 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh với tổng vốn đầu tư trên 10.000 tỉ đồng.

Trần Minh

Dinh dưỡng, tập thể dục trong thai kỳ

Ngày 26.10, Bệnh viện Columbia Asia (Bình Dương) tổ chức Lớp học tiền sản tháng 10 với chủ đề “Dinh dưỡng, tập thể dục trong thai kỳ”. Thời gian: 8g30- 11g. Với sự hướng dẫn của Bác sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Trưởng khoa sản bệnh viện Columbia Asia Bình Dương. Tham gia lớp học các bà mẹ tương lai sẽ được cung cấp những kiến thức về dinh dưỡng bổ ích, giúp các chị có thể xây dựng cho mình một thực đơn hợp lý, đầy đủ dưỡng chất cho cả mẹ và bé. Đặc biệt, lớp học kỳ này sẽ hướng dẫn cho các chị em những bài tập thể dục trong thời kỳ mang thai giúp cho việc sinh nở dễ dàng, tinh thần sảng khoái và nhanh lấy lại vóc dáng thon gọn sau khi sinh. Bạn đọc quan tâm, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0650 381 9933 để đăng ký tham gia trước ngày 24.10 và nhận quà của nhà tài trợ.

Ngọc Huyên

Đề nghị thu hồi 5 dự án khu dân cư chậm triển khai

Ngày 14.10, ông Nguyễn Hoàng Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng Bình Phước cho biết, đã đề xuất với UBND tỉnh thu hồi 5 dự án khu dân cư (KDC) chậm tiến độ, chủ đầu tư không có khả năng tài chính. Cụ thể, KDC P.Phú Đức, Phú Thịnh (TX. Bình Long); KDC –DV xã Tân Tiến (H.Đồng Phú); Khu trung tâm thương mại - dịch vụ và dân cư An Thái, xã Minh Thành (H.Chơn Thành); KDC - DV Tân Thành và KDC P. Tân Phú (TX. Đồng Xoài).

Theo Sở Xây dựng, toàn tỉnh có 24 dự án KDC được UBND tỉnh phê duyệt, thế nhưng hiện chỉ có 7 dự án đã triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật. 12 dự án sau khi được UBND tỉnh thuận chủ trương thì chủ đầu tư mới thực hiện trình phê duyệt quy hoạch chi tiết, các bước tiếp theo tiến hành rất chậm. Đặc biệt, 5/24 dự án KDC thuận chủ trương từ lâu nhưng chưa hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, khởi công xây dựng.   

Phước Hiệp

Tặng kỷ niệm chương cho 80 nông dân xuất sắc

Ngày 14.10, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14.10.1930- 14.10.2013). Theo Hội Nông dân

tỉnh, từ tháng 10.2012 đến nay, Hội Nông dân các huyện, TX. Long Khánh và TP. Biên Hòa đã kết nạp hơn 11.200 hội viên, nâng tổng số hội viên trên toàn tỉnh lên hơn 216.700 người. Trong đó có gần 97.000 hội viên nòng cốt. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã thu hút gần 140.000 hộ đăng ký tham gia. Qua phong trào này, các cấp Hội đã vận động nhiều hộ khá, giỏi giúp vốn, giống, kỹ thuật cho hơn 6.600 hộ dân nghèo có điều kiện sản xuất ổn định cuộc sống.

Tại buổi họp mặt, Ban Tổ chức đã trao kỷ niệm chương cho 80 cán bộ, hội viên nông dân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân...

Gia Khánh

Kiến nghị thành lập Viện Nghiên cứu âm nhạc đờn ca tài tử

Đó là ý kiến được NSƯT Thiện Vũ (An Giang) đưa ra tại hội thảo “Đờn ca tài tử với việc nâng cao đời sống văn hóa cộng đồng”, do Bộ VH-TT-DL tổ chức tại Bến Tre vào ngày 12.10 với sự tham dự của gần 200 đại biểu. Theo NSƯT Thiện Vũ, việc lập Viện Nghiên cứu âm nhạc đờn ca tài tử (ĐCTT) là cần thiết; thông qua viện, hình thành Hội đồng Nghiên cứu khoa học về ĐCTT để giải quyết những vấn đề cơ bản liên quan đến loại hình nghệ thuật này.

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu còn đề nghị đưa những nội dung giáo dục cơ bản về ĐCTT vào cấp tiểu học, THCS; nâng cao khả năng xã hội hóa trong việc truyền bá nghệ thuật ĐCTT...

Khoa Chiến

Kiên Giang: Công bố địa chỉ tiếp nhận kiến nghị của dân

Tỉnh Kiên Giang vừa công bố địa chỉ tiếp nhận và xử lý kiến nghị của nhân dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính tại Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Sở Tư pháp (số 02 đường Nguyễn Công Trứ, P.Vĩnh Thanh, TP.Rạch Giá), ĐT: 0773.920.835 hoặc 0913.648.690 gặp ông Huỳnh Minh Tiến, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính; email: hmtien@kiengiang.gov.vn.

Hồng Cúc

Vĩnh Long: 48 tỉ đồng mua sắm trang thiết bị y tế cho tuyến huyện, xã

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có công văn chấp thuận cho Sở Y tế làm chủ đầu tư mua sắm trang thiết bị chuyên môn cho một số bệnh viện đa khoa tuyến huyện và trạm y tế xã, phường, thị trấn trong tỉnh với tổng kinh phí 48 tỉ đồng, trích từ ngân sách nhà nước. Việc đầu tư này nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.

Thanh Đức

Giảm giá 5-49% các mặt hàng mỹ phẩm

Tin từ siêu thị Big C, từ nay đến 4.11, siêu thị Big C tổ chức chương trình Tôn vinh vẻ đẹp Việt, nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.

Theo đó, sẽ khuyến mãi giảm giá từ 5-49% và tặng kèm nhiều quà tặng hấp dẫn, cho 1.800 mặt hàng mỹ phẩm, phụ kiện, quần áo thời trang... Bên cạnh đó, tại siêu thị còn tổ chức những hoạt động tư vấn chăm sóc sắc đẹp, trang điểm miễn phí, giao lưu với các chuyên gia nổi tiếng. 

Bên cạnh đó, Big C còn tổ chức chương trình Giá sốc như là giá gốc. Theo đó, chương trình sẽ diễn ra từ 8-21.10, áp dụng cho khoảng 450 mặt hàng nhu thiết yếu hàng ngày như dầu ăn, mì gói, sữa, bánh kẹo, thực phẩm chế biến, bột giặt, nước rửa chén, đồ gia dụng, bếp gas, nồi cơm điện, tivi… có mức giảm giá đặc biệt từ 5 - 49% kèm nhiều quà tặng thiết thực.

Nguyên Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.