Tin vắn Miền trung

14/10/2011 08:40 GMT+7

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành quyết định thành lập Cụm công nghiệp A Co (xã Hồng Thượng, H. A Lưới) với quy mô 30ha. Cụm công nghiệp A Co được ưu tiên phát triển các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chế biến khoáng sản, dệt, thổ cẩm truyền thống, mộc mỹ nghệ, mây tre đan, sản xuất vật liệu xây dựng và một số nhóm ngành nghề khác... (Bùi Ngọc Long)

Khoản thu 3 triệu USD mỗi năm của TP Hội An (Quảng Nam) đang bị đe dọa bởi “sự phát triển du lịch không giới hạn”. Theo dự báo, trong thời gian tới, nếu không có biện pháp hạn chế tác động của du lịch, nguồn lợi yến sào tại các đảo ở Cù Lao Chàm sẽ mất đến 10%. Hiện tại, Cù Lao Chàm có khoảng 100.000 chim yến. Việc khai thác yến sào thực hiện 2 đợt/năm, với tổng sản lượng 1 tấn. Sau khi sơ chế, yến sào Hội An xuất sang các thị trường Đài Loan, Hồng Kông… với giá 3.000 USD/kg. (H.X.Huỳnh)

Tại Đà Nẵng, Bộ TN-MT vừa tổ chức lễ phát động cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo ngôi nhà đa mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu" khu vực miền Trung. Theo thông báo của Ban tổ chức, giải nhất cuộc thi có phần thưởng 30 triệu đồng. Thông tin chi tiết về cuộc thi đăng tải trên www.monre.gov.vn; www.ntprcc.gov.vn; www.viap.org.vn. (H.Trà)

UBND TP Hội An cho biết đã yêu cầu Công ty TNHH lữ hành Khoa Trần (gọi tắt là Công ty Khoa Trần) và DNTN Phi Long Hội An giải quyết tranh chấp về bản quyền nhãn hiệu, tên miền theo hướng thương lượng với nhau. Trước đó, Công ty Khoa Trần phản ứng việc DNTN Phi Long sử dụng tên miền, nhãn hiệu có chữ “Ecotour Hoian” gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên miền “Hoian ecotour” mà công ty đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bản quyền từ tháng 2.2008. (H.X.H)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.