Tin vắn 16.6.2011

16/06/2011 10:30 GMT+7

Sau 2 tháng triển khai dịch vụ thụ tinh trong ống nghiệm, Bệnh viện phụ sản quốc tế Phương Châu (Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã thu hút hơn 300 cặp vợ chồng ở ĐBSCL đến khám, tư vấn điều trị hiếm muộn; trong đó có 52 ca được chỉ định tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm.

Đợt thử kết quả đầu tiên, 12/17 ca đã đậu thai, đạt tỷ lệ 70,5%. (Q.M.N)

* Ngân hàng Công thương Việt Nam vừa hỗ trợ 2,5 tỉ đồng cho tỉnh Trà Vinh xây dựng trường mẫu giáo, tiểu học trên diện tích 4.000m2 tại xã Long Đức (TP Trà Vinh). Trường có quy mô 20 phòng học, đưa vào sử dụng vào đầu năm học 2011-2012. (T.H.T)

* Hè này, Tỉnh đoàn Cà Mau sẽ mở 4 lớp dạy bơi miễn phí (mỗi lớp kéo dài 1 tháng) cho trẻ em từ 8-13 tuổi trên địa bàn TP Cà Mau, nhằm góp phần giảm thiểu tình trạng trẻ chết do đuối nước. Từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 30 trường hợp trẻ chết do đuối nước. (Gia Bách)

* Bộ Công thương vừa cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo cho Công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang (Angimex). Đây là doanh nghiệp đầu tiên trong cả nước được cấp chứng nhận này. Angimex có 11 phân xưởng với hệ thống kho chuyên dùng, đảm bảo thời gian bảo quản lên đến một năm. (Chí Nhân)

* Nhiều chủ tàu cá tỉnh Kiên Giang cho biết, hiện giá cá bán tại ngư trường sau khi đánh bắt đã tăng trung bình từ 3.000- 4.000 đồng/kg. Phần chênh lệch này có thể bù đắp vào chi phí xăng dầu, giúp ngư dân yên tâm bám biển. (Nguyễn Trực)

* Tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường vành đai tránh ngập, cứu hộ cứu nạn 4 xã cù lao, gồm: An Bình, Hòa Ninh, Bình Hòa Phước và Đồng Phú (H.Long Hồ), với tổng kinh phí trên 153 tỉ đồng. (C.N)

* Tỉnh Tiền Giang vừa có 2 trẻ (2 tháng và 5 tháng tuổi) tử vong do bệnh tay chân miệng. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn có hơn 250 trường hợp mắc bệnh này, tăng 200% so với cùng kỳ. (N.T)

* Chi đoàn TAND tỉnh An Giang đã đoạt giải nhất cuộc thi “Xé giấy dán tranh”, tranh tuyên truyền với chủ đề: “Xây dựng nếp sống lành mạnh”, nhằm hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS.  Hiện toàn tỉnh có trên 7.600 người có HIV, trong đó 5.672 người chuyển sang giai đoạn AIDS và hơn 4.000 người đã tử vong. (Chí Nhân)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.