Thêm nhiều đô thị lớn ở ĐBSCL có nguy cơ ngập lụt

13/12/2012 09:52 GMT+7

Viện quy hoạch thủy lợi Miền Nam (Tổng cục thủy lợi, Bộ NN-PTNT) ngày 11.12, cho biết mực nước biển trung bình 50 năm qua đã tăng khoảng 12 cm.

Theo kết quả đánh giá nước biển dâng đến năm 2050, độ sâu ngập lụt các đô thị gia tăng thêm 0,1 - 0,5 m (tùy khu vực), ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiêu thoát nước. Ngoài các đô thị Châu Đốc, Long Xuyên, Cao Lãnh thường bị ngập lũ, ĐBSCL sẽ có thêm Sa Đéc, Vĩnh Long, Tân An, Mỹ Tho, Cần Thơ, Vị Thanh, Sóc Trăng, Rạch Giá, Hà Tiên có nguy cơ ngập trên 1 m…  

Quang Minh Nhật

>> Nước biển dâng và sụt lún đang khiến ĐBSCL chìm dần
>> Nếu nước biển dâng cao 1 m, khoảng 40% đồng bằng sông Cửu Long bị ngập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.